Đồn Biên phòng Bảo Lâm: Dân vận giỏi, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới

(PLO) - Đồn Biên phòng Bảo Lâm bảo vệ hơn 15km đường biên giới và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn). 
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm tuyên truyền về quốc gia, quốc giới cho học sinh và nhân dân trên địa bàn

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xã Bảo Lâm trao đổi thông tin, tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chính quyền xã những nội dung, biện pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và xây dựng địa bàn vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. 

Thượng tá Chu Văn Phong - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bảo Lâm - cho biết: Ngay từ đầu năm 2016, Đồn đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền xã Bảo Lâm củng cố hệ thống chính trị, phát huy tốt vai trò của các ban, ngành, đoàn thể; phối hợp tổ chức thành công “Ngày hội Biên phòng toàn dân” gắn với lễ hội ở địa bàn; tham mưu cho xã làm tốt công tác nhân sự, phục vụ thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. 

Từ đầu năm đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm thường xuyên phối hợp cùng UBND xã, bằng nhiều hình thức triển khai công tác dân vận như tổ chức 11 buổi, tuyên truyền cho hơn 600 lượt người, với các nội dụng tuyên truyền chấp hành về đường lối, chủ trươngcủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 3 văn kiện pháp lý về quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc; Nghị định 34 về quản lý biên giới; công tác phòng, chống tội phạm, vượt biên trái phép; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp các trường học trên địa bàn tổ chức học ngoại khóa “Biên giới với học đường” cho các thầy cô giáo và học sinh lớp 5 và lớp 9 thực địa mốc 1124; tham mưu, phối hợp với địa phương thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, giai đoạn 2013 – 2016”; phối hợp tổ chức cho 727 hộ gia đình tại 10/10 thôn ký bản cam kết về chấp hành pháp luật về biên giới; tham mưu cho xã vận động 82 hộ gia đình có đất canh tác giáp biên giới ký kết cùng Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc. 

Cùng với đó, đơn vị luôn quan tâm công tác giúp dân phát triển kinh tế. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã đóng góp hàng chục ngày công lao động, giúp đỡ các gia đình chính sách thu hoạch mùa màng; giúp đỡ vật liệu xây dựng làm sân nhà văn hóa thôn Phạc Táng, trị giá 2,5 triệu đồng; phối hợp tổ chức cho lực lượng đoàn viên thanh niên làm 1 cầu qua suối tại thôn Còn Háng, làm đường bê tông tại thôn Cốc Tào dài 50m, rộng 3m.  

Đồn còn phối hợp thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp lễ, Tết với tổng số 42 suất quà, trị giá 12,6 triệu đồng và 60kg gạo cho 6 hộ nghèo; thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” đơn vị đã giúp đỡ 2 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn mỗi cháu 500 nghìn đồng/tháng. 

Bí thư Đảng ủy xã Bảo Lâm Đoàn Quang Bẩy cho biết: Nhờ thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, chính quyền xã với Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Bảo Lâm đã góp phần ngày càng làm cho người dân biên giới hiểu biết, chấp hành tốt pháp luật. Bằng những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ, người dân luôn tin tưởng, sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Đọc thêm