Dọn dẹp thực bì thiêu rụi gần 9 ha bị cây rừng và vải thiều trị giá gần 860 triệu đồng

(PLVN) -  Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã xảy ra một số vụ cháy rừng, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm.
Hiện trường 1 vụ cháy rừng

Trước đó, tại Thị trấn Nham Biền (huyện Yên Dũng), bà Dương Thị Lương (sinh năm 1958) đã bị khởi tố do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, bà Lương là người gây ra vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực thuộc Tổ dân phố Minh Phượng, thị trấn Nham Biền (Yên Dũng) vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 10/5/2021.

Trước đó, ngày 6/5, chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1981) trú tại tổ dân phố Minh Phượng thuê bà L đến dọn thực bì, bón phân cho cây bạch đàn tại khu vực rừng của gia đình. Cùng tham gia có bà Giáp Thị P (SN 1960) là mẹ đẻ chị Huyền. Sau khi dọn dẹp xong, bà Lương dùng bật lửa trực tiếp châm vào chỗ thực bì để dọn dẹp thì xảy ra sự việc.

Mặc dù các lực lượng chức năng đã tích cực chữa cháy nhưng do trời hanh khô kết hợp gió lớn, đám cháy trên núi cao nên sau 4 giờ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy này đã gây ra hệ lụy lớn, 8,87 ha bị thiêu rụi gồm cây rừng và vải thiều của 11 hộ dân thuộc tổ dân phố Minh Phượng. Ước tính thiệt hại tài sản trị giá gần 860 triệu đồng. Hành vi trên của bà Lương đã vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy quy định tại Khoản 2, Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Mới đây nhất, 3 trường hợp trên địa bàn huyện Yên Dũng đã đốt ong gây cháy rừng. Theo đó, Hạt Kiểm lâm huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Bùi Văn Toàn (SN 1986), Bùi Văn Trọng (SN 1990) và Bùi Văn Hùng (SN 1987), cùng trú tại thôn Mương Chóng, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) là công nhân thuê nhà trọ tại địa phương về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo ghi nhận, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 23/8, đã xảy ra vụ cháy rừng trồng tại khoảnh 2, thôn Bình An, xã Tiền Phong (Yên Dũng), sau hơn 1h đồng hồ đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn, thiệt hại về lâm sản trị giá hơn 23 triệu đồng.

Lục lượng chức năng đã vào cuộc điều tra xác minh và xác định 3 đối tượng Trọng, Hùng, Toàn rủ nhau lên rừng đốt, bắt ong lấy mật, do vô ý đã làm lửa cháy lan vào phần rừng của 5 hộ gia đình quản lý gây thiệt hại về lâm sản.

Đối với hành vi của các đối tượng trên, cơ quan chức năng đã xử phạt 3 đối tượng trên 30 triệu đồng (mỗi người 10 triệu), đồng thời, yêu cầu các đối tượng phải trồng lại rừng trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận quyết định.

Có thể thấy, dù vô tình hay không thì những hành vi trên đã gây ra hậu quả lớn, thiêu rụi một diện tích rừng không hề nhỏ. Do đó, địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc chính quyền cấp xã, các chủ rừng và lực lượng kiểm lâm cơ sở thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, nghiêm cấm các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong rừng; trực, tuần tra canh gác lửa rừng 24/24 giờ, kịp thời phát hiện, tổ chức dập tắt ngay các đám cháy khi mới xuất hiện./.