Đồn đoán về quy mô kho hạt nhân của Mỹ

(PLVN) - Bộ quốc phòng Mỹ tính đến năm ngoái duy trì kho vũ khí với khoảng 3.800 đầu đạn hạt nhân, hầu hết đều không được triển khai.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin trên được đưa ra trong cuốn Sổ tay hạt nhân do ông Hans M. Kristensen - Giám đốc Dự án Thông tin hạt nhân của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ và ông Matt Korda - một nghiên cứu viên của dự án - nghiên cứu và biên soạn, được đăng tải trên trang web The Bulletin of the Atomic Scientists.

Theo thông tin được nêu trong cuốn sổ tay, khoảng 2.050 đầu đạn hạt nhân của Mỹ đang được giữ trong kho dự trữ. 

Trong số khoảng 1.750 đầu đạn được triển khai, khoảng 1.300 được triển khai trên các tên lửa đạn đạo, 300 đầu đạn được lắp trên các máy bay ném bom chiến lược tại Mỹ và khoảng 150 đầu đạn được lắp trên các loại bom chiến lược được triển khai tại các căn cứ ở châu Âu.

Ngoài ra, Mỹ cũng có khoảng 2.385 đầu đạn đã hết vòng đời sử dụng, đang chờ tháo dỡ vào trước năm 2030.