Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải tái cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

(PLVN) - Sáng nay (13/10), Đại hội đại biểu lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nghe báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX ra mắt Đại hội

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục được giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ khóa XX, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025 

Hội nghị đã bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025…

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đã cảm ơn sự tín nhiệm của các vị đại biểu, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn tỉnh. Đồng chí khẳng định: Được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là vinh dự to lớn cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX sẽ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, đổi mới, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XX đề ra; xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Ngay sau khi ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đại hội đã thông qua Đề án nhân sự, thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu và tiến hành bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 21 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. Đây là những đảng viên ưu tú, đại diện cho trí tuệ tập thể của hơn 93 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tham dự sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Cũng trong sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã chia thành 8 tổ để thảo luận về các nội dung: Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Nguyễn Thanh Hải sinh ngày 02/10/1970 tại Hà Nội, dân tộc Kinh, quê quán ở phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Bà là Tiến sỹ chuyên ngành Vật lý lý thuyết và tính toán. Năm 2007, bà được phong hàm Phó giáo sư, bà cũng là Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó.

Bà Nguyễn Thanh Hải từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện thanh thiếu niên Việt Nam; Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII ( tháng 4/2016),

Bà được Quốc hội bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV (tháng 7/2016), bà được Quốc hội bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức vụ Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, từ ngày 20/5/2020 bà được điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Đọc thêm