Đồng Nai cần thu hút đầu tư FDI, đầu tư xã hội với những dự án quy mô lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai, thời gian tới Đồng Nai cần phải chuẩn bị được nền móng vững chắc cho nền kinh tế. Làm sao để thu hút được nguồn vốn đầu tư FDI, đầu tư xã hội với những dự án quy mô lớn. Phải tìm, thu hút những dự án vài tỷ USD để tạo sự bứt phá cho nền kinh tế...

Sáng 7/11, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị giao ban về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 10 và 10 tháng của năm 2023. Chủ trì có Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Nguyễn Tất Độ.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Hữu Nguyên cho biết, 10 tháng qua, ngoài những thành tựu đạt được, tỉnh còn nhiều khó khăn hạn chế. Trong đó các ngành, lĩnh vực đều tăng nhưng mức tăng trưởng thấp. Cụ thể, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng hơn 4,6%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2022.

Mặc dù có sự tăng trưởng, các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn đối diện với nhiều khó khăn do thiếu hụt đơn hàng. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 17,8 tỷ USD nhưng giảm 14,4% so với cùng kỳ, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt trên 13 tỷ USD, giảm 18,8% so với cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 10, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 45,7 ngàn tỷ đồng, đạt 74% so với dự toán, tương đương với 80% so với cùng kỳ năm 2022.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại Hội nghị

Công tác lập quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng, và quy hoạch đô thị đã được tập trung chỉ đạo để thực hiện, nhưng tiến độ vẫn còn chậm. Đáng chú ý là tính đến ngày 31/10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh chỉ đạt gần 34%, thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nước.

Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, các chính sách liên quan đến an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện. Công tác cải cách hành chính được tập trung triển khai trên nhiều ngành, lĩnh vực và địa bàn khác nhau. Các hoạt động liên quan đến quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội vẫn được duy trì vững chắc.

Theo Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong 10 tháng đầu năm còn đạt thấp. Do đó, UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương, các sở, ngành và các chủ đầu tư phải gửi văn bản cam kết về tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đến hết năm 2023.

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực mà Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trong việc lãnh đạo và điều hành để phát triển kinh tế xã hội trong 10 tháng đầu năm.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng 2 tháng cuối năm là giai đoạn nước rút để hoàn thành nhiệm vụ nên cần phải xốc lại đội ngũ, đồng thời đôn đốc tinh thần để đạt hiệu quả cao nhất. Theo Bí thư Tỉnh uỷ, thời gian tới Đồng Nai cần phải chuẩn bị được nền móng vững chắc cho nền kinh tế. Làm sao để thu hút được nguồn vốn đầu tư FDI, đầu tư xã hội với những dự án quy mô lớn. Phải tìm, thu hút những dự án vài tỷ USD để tạo sự bứt phá cho nền kinh tế.

Đồng thời, ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát lý do vì sao chi ngân sách địa phương trong 10 tháng vừa qua còn đạt thấp. Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, ông Lĩnh cũng yêu cầu các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ, tăng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cũng yêu cầu lãnh đạo các huyện, thành phố rà soát lại quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xem đã phù hợp với huyện, thành phố hay chưa, nội dung nào chưa được đưa vào quy hoạch, nội dung nào mà khi quy hoạch được thông qua nó sẽ cản trở sự phát triển của huyện, thành phố để điều chỉnh, bổ sung. Bởi quy hoạch tỉnh, quy hoạch huyện, quy hoạch phân khu phải đồng bộ, không để xảy ra tình trạng “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”.

Đọc thêm