Đồng Nai: Đưa pháp luật đến gần hơn với bà con dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai có nhiều đặc thù về dân cư như đông dân, nhiều lao động nhập cư, nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo. Do đó, vấn đề an ninh – quốc phòng, trật tự xã hội, hòa thuận dân tộc, tôn giáo cũng là một vấn đề đặt ra song song với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hướng tới đối tượng bà con dân tộc thiểu số (DTTS), năm 2023 vừa qua, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) giúp bà con nắm rõ các kiến thức về pháp luật bằng các chương trình sáng tạo, đổi mới nhưng gần gũi, dễ hiểu.

Nội dung truyên truyền gắn liền với đời sống

Tháng 5/2023, sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng UBND huyện Long Thành tổ chức buổi tuyên truyền, PBGDPL cho đồng bào dân tộc Chơro tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai. Buổi lễ thu hút được lượng lớn người dân tham dự.

Tại đây, các báo cáo viên đã chọn những nội dung gần gũi, phù hợp để tuyên truyền, phổ biến đến bà con đồng bào DTTS.

Đơn cử như Đại úy Thái Bảo Cường – Đội CSGT, TT Công an huyện Long Thành, Đồng Nai đã chỉ ra những lỗi tai nạn thường xảy ra trong cuộc sống, kèm với đó là các mức xử phạt, quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, xử phạt nồng độ cồn, số người được chở và tốc độ cho phép theo từng loại phương tiện. Hay như những nội dung trong Luật phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới được bà Mai Thị Huệ - Chủ tịch Hội LHPN huyện Long Thành tuyên truyền bằng cách chia sẻ vai trò của người phụ nữ trong gia đình, phát hiện cách hình thành và những hậu quả của tình trạng bạo lực gia đình hiện nay….

Tại buổi tuyên truyền, bên cạnh những hình thức tuyên truyền bằng miệng, hình ảnh minh họa, các Báo cáo viên cũng tổ chức những trò chơi “đố vui pháp luật” dựa trên các tình huống được xây dựng sẵn, với những câu trả lời đúng sẽ có phần quà khích lệ khiến người dân hào hứng tham gia.

Những trò chơi “đố vui pháp luật” được người dân hào hứng tham gia.

Những trò chơi “đố vui pháp luật” được người dân hào hứng tham gia.

Ngoài tuyên truyền pháp luật, đội ngũ luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai và Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã tham gia tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí về vấn đề liên quan đến đất đai cho cho đồng bào dân tộc Chơ ro xã Phước Bình.

Là thành viên Hội đồng PBGDPL tỉnh Đồng Nai, năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các cơ quan, đoàn thể thực hiện tuyên truyền PBGDPL cho 2.550 lượt đồng bào DTTS tại 18 điểm trên địa bàn toàn tỉnh với các nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực.

Theo đó, chỉ từ ngày 06/9 đến 15/9, Ban Dân tộc phối hợp với Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề PBGDPL cho 1.640 lượt người đồng bào dân tộc Chăm, Hoa, Khmer tại 13 điểm trên địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán, Trảng Bom, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành và TP Long Khánh. Tại hội nghị, Báo cáo viên phổ biến đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước giúp đồng bào DTTS nâng cao ý thức, trách nhiệm, kịp thời phát hiện các âm mưu thù địch, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Nắm bắt đặc thù để thực hiện PBGDPL

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Văn Khang cho hay: “Qua công tác tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số; đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đồng bào dân tộc thiểu số trong thi hành pháp luật và các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đang được đầu tư, hỗ trợ trên địa bàn tỉnh và tại địa phương”.

Đội ngũ luật sư tham gia tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí về vấn đề liên quan đến đất đai cho cho đồng bào dân tộc Chơ ro xã Phước Bình.

Đội ngũ luật sư tham gia tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí về vấn đề liên quan đến đất đai cho cho đồng bào dân tộc Chơ ro xã Phước Bình.

Bên cạnh việc tổ chức các chương trình tuyên truyền trực tiếp đến đồng bào DTTS, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai còn phối hợp với 206 người có uy tín trong đồng bào DTTS để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đồng thời xác định đây là cầu nối đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc thiểu số gần gũi, dễ hiểu nhất.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phan Quang Tuấn cho biết, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thời gian gần đây là đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL hướng về cơ sở, đặc biệt ưu tiên cho các nhóm đối tượng đặc thù yếu thế, đồng bào dân tộc.

“Xác định công tác PBGDPL là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nên Sở Tư pháp đã đưa nội dung PBGDPL vào kế hoạch năm 2023 và phối hợp với UBND huyện Long Thành tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật miễn phí cho đồng bào dân tộc Chơ ro tại xã Phước Bình” ông Tuấn nhấn mạnh.

Một buổi tuyên truyền cho đồng bào dân tộc tại xã Sông Thao, huyện Trảng Bom.

Một buổi tuyên truyền cho đồng bào dân tộc tại xã Sông Thao, huyện Trảng Bom.

Ngoài việc hướng tới đối tượng tuyên truyền là đồng bào DTTS, vừa qua, sở Tư pháp cũng đã đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai tăng cường PBGDPL trong chính công chức, viên chức bởi đây chính là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Văn Khang chia sẻ: “Trong mọi hoạt động, con người là nhân tố quyết định. Chính vì vậy, đến nay, Ban Dân tộc đã xây dựng được đội ngũ báo cáo viên có kinh nghiệm và trình độ được phân công để thực hiện công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS. Trong thời gian tới, đội ngũ Báo cáo viên sẽ tiếp tục được tăng cường, bồi dưỡng để phát huy vai trò, thật sự là cầu nối giữa Đảng và Nhân dân”.

Ông Dương Văn Đài - Chủ nhiệm Nhà văn hóa dân tộc Chơ ro xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai cho biết: hiện trên địa bàn xã Phước Bình có 150 hộ với gần 500 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chơ ro sinh sống, đây là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Long Thành nên nhận thức của người dân trước đây vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên trong thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành thường xuyên tổ chức những buổi tuyên truyền pháp luật thiết thực giúp bà con có cái nhìn, nhân thức tốt và ngày càng cải thiện về tinh thần chấp hành pháp luật.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Văn Khang chia sẻ: do điều kiện đời sống người DTTS tại các vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật còn hạn chế nên việc cập nhật các chính sách pháp luật còn chưa được kịp thời. Bên cạnh đó, một bộ phần đồng bào DTTS dự tuyên truyền là người lớn tuổi có trình độ thấp, sống khép kín, chưa chủ động trong việc nghiên cứu và tìm hiểu pháp luật nên công tác PBGDPL còn gặp nhiều khó khăn.

Đọc thêm