Đồng Nai: Gần 100 người tiến hành cưỡng chế giao đất cho người thắng kiện

(PLVN) - Tại thời điểm cưỡng chế, nhiều người dân đã chấp hành quyết định cưỡng chế, đồng ý hợp tác, tự nguyện tháo dỡ, di dời tài sản trên phần đất phải thi hành án.
Đồng Nai: Gần 100 người tiến hành cưỡng chế giao đất cho người thắng kiện

Trong 2 ngày 22 và 23/8, Chi cục Thi hành án Dân sự (THADS) huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức buổi cưỡng chế với nhiều hộ dân để bàn giao tài sản cho người thắng kiện, căn cứ theo Bản án số 10/2020/DSST ngày 11/9/2020 của TAND huyện Vĩnh Cửu và Bản án số 68/2021/DSPT ngày 28/5/2021 của TAND tỉnh Đồng Nai.

Chấp hành viên Phan Ngọc Quý đã công bố quyết định cưỡng chế đối với các tài sản của người khác nằm trên thửa đất số 64, tờ bản đồ 34 (nay là thửa 374, tờ bản đồ 48) xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu để bàn giao đất lại cho ông Nguyễn Lục Hoà.

Chấp hành viên Phan Ngọc Quý đã công bố quyết định cưỡng chế đối với các tài sản của người khác nằm trên thửa đất số 64, tờ bản đồ 34 (nay là thửa 374, tờ bản đồ 48) xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu để bàn giao đất lại cho ông Nguyễn Lục Hoà.

Đoàn cưỡng chế khoảng 98 thành viên, chia thành 3 tổ với đầy đủ thành phần như: đơn vị THADS, Viện KSND, công an, y tế, Đài Phát thanh truyền hình, tài nguyên môi trường, Mặt trận tổ quốc, Hội Phụ nữ….

Đoàn cưỡng chế khoảng 98 thành viên, chia thành 3 tổ với đầy đủ thành phần như: đơn vị THADS, Viện KSND, công an, y tế, Đài Phát thanh truyền hình, tài nguyên môi trường, Mặt trận tổ quốc, Hội Phụ nữ….

Trước đó, vào tháng 7/2024, Chấp hành viên đã nhiều lần mời các đương sự lên để làm việc tuy nhiên những người phải thi hành án không đồng ý, hợp tác nên Chi cục THADS huyện Vĩnh Cửu đã đi đến quyết định tiến hành cưỡng chế, bàn giao lại tài sản cho người được thi hành án.

Trước đó, vào tháng 7/2024, Chấp hành viên đã nhiều lần mời các đương sự lên để làm việc tuy nhiên những người phải thi hành án không đồng ý, hợp tác nên Chi cục THADS huyện Vĩnh Cửu đã đi đến quyết định tiến hành cưỡng chế, bàn giao lại tài sản cho người được thi hành án.

Trong phần đất rộng gần 70 hecta có nhiều công trình buộc phải cưỡng chế của 7 hộ dân như 1 nhà ở gia đình, 1 nhà xưởng, 5 nhà tạm nằm rải rác.

Trong phần đất rộng gần 70 hecta có nhiều công trình buộc phải cưỡng chế của 7 hộ dân như 1 nhà ở gia đình, 1 nhà xưởng, 5 nhà tạm nằm rải rác.

Tại thời điểm cưỡng chế, một số người phải thi hành án đã đổi ý, quyết định tự nguyện thi hành bản án vì vậy lực lượng chức năng đã phối hợp, hỗ trợ tháo dỡ, di dời các công trình trên đất.

Tại thời điểm cưỡng chế, một số người phải thi hành án đã đổi ý, quyết định tự nguyện thi hành bản án vì vậy lực lượng chức năng đã phối hợp, hỗ trợ tháo dỡ, di dời các công trình trên đất.

Trong suốt quá trình thi hành án, nhiều người dân cho rằng các bản án sơ thẩm, phúc thẩm mà TAND huyện Vĩnh Cửu và TAND tỉnh Đồng Nai tuyên là chưa chính xác nên có thái độ không hợp tác với lực lượng thi hành án.

Trong suốt quá trình thi hành án, nhiều người dân cho rằng các bản án sơ thẩm, phúc thẩm mà TAND huyện Vĩnh Cửu và TAND tỉnh Đồng Nai tuyên là chưa chính xác nên có thái độ không hợp tác với lực lượng thi hành án.

Trong khi các lực lượng thi hành án tiến hành tháo dỡ, di dời tài sản nằm trong diện cưỡng chế, cán bộ phòng Tài nguyên Môi trường huyện đã tiến hành đo đạc, cắm mốc để bàn giao đúng phần diện tích đất cho người được thi hành án.

Trong khi các lực lượng thi hành án tiến hành tháo dỡ, di dời tài sản nằm trong diện cưỡng chế, cán bộ phòng Tài nguyên Môi trường huyện đã tiến hành đo đạc, cắm mốc để bàn giao đúng phần diện tích đất cho người được thi hành án.

Theo kế hoạch, hoạt động cưỡng chế sẽ diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/8.

Theo kế hoạch, hoạt động cưỡng chế sẽ diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/8.

Đọc thêm