Đồng Nai: Khoảng 200 tấn cá chết trắng trên hồ chứa nước Sông Mây

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan chức năng ước tính khoảng 200 tấn cá các loại chết nổi trắng trên hồ Sông Mây, gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng cho khu vực hạ du.

Ngày 29/4, các cơ quan chức năng huyện Trảng Bom (Đồng Nai) phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy mẫu nước phân tích và tiến hành các biện pháp thu gom cá chết trên hồ thuỷ lợi Sông Mây để hạn chế ô nhiễm môi trường.

Hàng trăm tấn cá các loại như cá trắm, điêu hồng, rô phi, mè… chết nổi trắng, xác cá ùn ứ tại các cửa xả và mặt hồ.

Hàng trăm tấn cá các loại như cá trắm, điêu hồng, rô phi, mè… chết nổi trắng, xác cá ùn ứ tại các cửa xả và mặt hồ.

Theo ghi nhận, hàng trăm tấn cá các loại như cá trắm, điêu hồng, rô phi, mè… chết nổi trắng, xác cá ùn ứ tại các cửa xả và mặt hồ. Dưới cái nắng to, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc cả khu vực.

Các bờ bao xung quanh hồ trơ ra những bờ đất khô khốc, nứt nẻ kéo dài hàng trăm mét trên vành đai hồ. Bên trong lòng hồ, tình trạng thiếu nước, khô hạn đã làm nhiều nơi trơ đáy. Giữa lòng hồ, mực nước khá thấp, có thể nhìn thấy đáy. Nước tù đọng dưới nắng gắt khiến cho tình trạng ô nhiễm nguồn nước diễn ra nghiêm trọng.

Đơn vị vận hành hồ đã đóng tạm các cửa xả để hạn chế nguồn nước ô nhiễm chảy ra ngoài. Theo người dân địa phương, những ngày qua tình trạng cá chết đã diễn ra nhưng mức độ ngày càng nghiêm trọng, khi lượng cá chết nổi lên mặt hồ bị chương sình ngày càng nhiều.

Hàng trăm tấn cá các loại như cá trắm, điêu hồng, rô phi, mè… chết nổi trắng, xác cá ùn ứ tại các cửa xả và mặt hồ.

Hàng trăm tấn cá các loại như cá trắm, điêu hồng, rô phi, mè… chết nổi trắng, xác cá ùn ứ tại các cửa xả và mặt hồ.

Hồ Sông Mây có vai trò điều tiết, tưới tiêu cho khoảng 300 ha cây trồng tại vùng Vĩnh Cửu, Trảng Bom và một số vùng lân cận.

Theo ông Lê Ngọc Tiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, UBND huyện đã đề nghị công an huyện, lực lượng cảnh sát Kinh tế Môi trường (Công an huyện Trảng Bom), phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, lấy mẫu và xác định nguyên nhân cá chết. Đồng thời, cử các đội trục vớt cá chết để khắc phục ô nhiễm môi trường.

Các bờ bao xung quanh hồ trơ ra những bờ đất khô khốc, lòng hồ chạm ngưỡng mực nước rất thấp.

Các bờ bao xung quanh hồ trơ ra những bờ đất khô khốc, lòng hồ chạm ngưỡng mực nước rất thấp.

Bước đầu, cơ quan chức năng cho rằng do lượng nước xả về hạ du thời gian qua nhiều và liên tục để chống hạn, khiến cho mực nước trong hồ không còn đủ để duy trì môi trường sống cho cá.

Ngoài ra, UBND huyện Trảng Bom nhận định, có thể do quá trình thực hiện dự án cải tạo đập thủy lợi và nạo vét hồ Sông Mây, đơn vị thi công đã xả nước, kết hợp với thời tiết khô hạn khiến cá chết hàng loạt.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Đọc thêm