Đồng Nai: Nhà máy dệt nhuộm thản nhiên gây ô nhiễm trong khu dân cư suốt 22 năm

(PLVN) - Về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, giám sát và xử lý các đơn vị có dấu hiệu vi phạm công tác bảo vệ môi trường, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết: “Phường chỉ xử phạt Công ty nhuộm được 5 triệu thì phạt làm gì cho mất công”?

Ngày 2/11, Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam lần theo suối Độn thuộc địa bàn tổ 2, khu phố Tân Mai 2, phường Phước Tân, TP Biên Hòa nơi Công ty TNHH Thế Hòa đặt nhà máy nhuộm vải suốt 22 năm qua gây bức xúc cho nhiều thế hệ người dân sinh sống nơi đây.

Đập vào mắt chúng tôi là dòng bọt nước trắng xóa bốc mùi hôi thối được thải ra từ một miệng ống nối với bồn chứa nước thải trong nhà máy nhuộm của Công ty Thế Hòa. Bên trong nhà máy, dưới hai ống khói thi nhau xả là nhiều bể chứa hóa chất phục vụ cho việc nhuộm vải. Thậm chí, ngay trước cổng Công ty này, hàng trăm bao tải chứa mùn thải được chất thành đống chờ xe chở đi tiêu thụ

Bọt trắng xóa từ miệng ống của nhà máy thải ra dòng suối dân sinh
 Bọt trắng xóa từ miệng ống của nhà máy thải ra dòng suối dân sinh

Nhiều người dân sinh sống tại đây cho biết, những ảnh hưởng từ nguồn nước thải của nhà máy nhuộm này tác động đến đời sống của họ là không thể nào kể hết được. “Nước thải ra đủ màu, cây cối, thủy sản, gia cầm chết hết, không còn gì”, một người dân than thở.

Được biết, nhà máy nhuộm này thuộc Công ty TNHH dệt may Thế Hòa được thành lập và hoạt động từ tháng 10/1998. Theo người dân phường Phước Tân thì, bao nhiêu năm nhà máy nhuộm này thành lập là bấy nhiêu năm dân làm đơn phản ánh, tuy nhiên, họ chưa nhận được bất kỳ hồi âm hay phúc đáp nào thật thỏa đáng từ cơ quan chức năng.

Không chỉ có nguồn nước, khói bụi thải ra từ nhà máy này cũng khiến đời sống của hàng ngàn hộ dân lâm vào tình trạng nguy hiểm. Ông Đỗ Nguyên Soái, khu phố Tân Mai, phường Phước Tân bức xúc: “người dân ở đây có đất nhưng không dám xây nhà ở, phải đi thuê phòng trọ để ở vì nguồn nước thì ô nhiễm, chăn chiếu mùng mền bám đầy bụi bẩn từ khói bụi của nhà máy nhuộm này”.

Nhà máy nhuộm tồn tại hơn 20 năm trong khu dân cư gây ra nhiều hệ lụy cho người dân.

Nhà máy nhuộm tồn tại hơn 20 năm trong khu dân cư gây ra nhiều hệ lụy cho người dân.

Ngày 3/11, khi phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đem những hình ảnh bọt trắng xóa từ miệng ống thải của nhà máy nhuộm Thế Hòa trao đổi với ông Huỳnh Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Tân thì ông Phương cho biết, ông quá bất ngờ vì nước thải từ nhà máy nhuộm hôm nay lại trong như thế (?!).

Theo ông Phương, mỗi khi có phản ánh của người dân thì phường có xuống kiểm tra, tuy nhiên nhà máy có trưng được giấy đánh giá tác động môi trường nên phường đành thôi vì vượt quá thẩm quyền. Ông Phương còn cho biết: “Phường chỉ phạt được có 5 triệu thì phạt làm gì cho mất công (?!)”. Vì thế, nhà máy này cứ mặc nhiên hoạt động, thải nước thải đủ màu, đầy bọt trắng ra sông và thải khói vào bầu không khí của khu dân cư mà không bị bất kỳ cơ quan chức năng nào "sờ" đến, mặc cho người dân phải sống trong ô nhiễm, bức xúc suốt hơn 2 thập kỷ qua.

Đọc thêm