Đồng Nai: Phá ổ cờ bạc núp bóng tiệm game bắn cá

(PLO) - Sáng 22-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Biên Hòa tạm giữ 22 đối tượng và niêm phong bảy máy game bắn cá để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Cơ quan chức năng kiểm tra tụ điểm đánh bạc trá hình của Tú (Ảnh: Báo Đồng Nai)
Cơ quan chức năng kiểm tra tụ điểm đánh bạc trá hình của Tú (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Trước đó, khoảng 22 giờ tối 21-1, hàng chục chiến sĩ lực lượng PC45 và Công an TP Biên Hòa ập vào kiểm tra tiệm game bắn cá do Võ Đình Tú (26 tuổi), điều hành, trên đường Đồng Khởi, phường Tân Phong, TP Biên Hòa. Vào thời điểm kiểm tra, có 22 đối tượng đang tham gia đánh bạc, bằng hình thức chơi trên máy game bắn cá.

Lực lượng công an đã thu giữ hàng hơn 60 triệu đồng tiền mặt, ba mã tấu tại tiệm game. Bước đầu, Tú khai nhận tiệm game hoạt động được khoảng một năm, mỗi ngày chia thành hai ca hoạt động 22/24 giờ, không những thu hút các con bạc ở Đồng Nai mà còn từ Bình Dương, TP.HCM tham gia.

Hình thức đánh bạc là khi muốn chơi game, con bạc phải mua một thẻ từ và mua điểm chuyển vào thẻ với 1.000 điểm, đổi thành tiền là 100.000 đồng. Sau đó, các đối tượng chơi và cá cược điểm tương đương số tiền ngay trên máy. Nếu thua sẽ bị trừ số điểm trong thẻ và tiếp tục mua thêm điểm. Nếu thắng thì số điểm được chuyển qua thẻ người chơi và lấy tiền từ người quản lý tiệm.

Hiện, công an đang tiếp tục điều tra làm rõ, vụ việc./.

Đọc thêm