Dịch bệnh xuất hiện tại các địa phương
Dịch tả heo châu Phi lần đầu xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2019, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi. Khu vực Đông Nam Bộ, đặc biệt là các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Bình Thuận chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh này.
|
Heo chết vì bệnh dịch tả heo Châu Phi ở Đồng Nai. |
Tại Bình Phước, ngày 30/1/2025, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phát hiện một ổ dịch mới tại cơ sở Cần Kim Tuyên (xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú). Đàn heo này được nhập về từ tỉnh Gia Lai dù có giấy chứng nhận kiểm dịch nhưng vẫn phát bệnh và chết hàng loạt. Kết quả xét nghiệm ngày 31/1/2025 từ Chi cục Thú y vùng VI xác nhận sự hiện diện của virus dịch tả heo châu Phi.
Bình Thuận cũng đang ghi nhận nhiều diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh này đã phát hiện ba ổ dịch, gồm hai ổ tại huyện Hàm Tân và một ổ tại huyện Hàm Thuận Bắc, buộc phải tiêu hủy 241 con heo. Dịch bệnh tại đây đang có chiều hướng gia tăng và có nguy cơ lan rộng.
Tại Đồng Nai, địa phương có ngành chăn nuôi heo lớn nhất cả nước, dịch bệnh cũng đã xuất hiện trở lại. Theo ông Nguyễn Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai, từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh đã phát hiện bảy ổ dịch tại các huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch và Định Quán, với 167 con heo mắc bệnh phải tiêu hủy. Dù phần lớn heo trên địa bàn được nuôi tại các trang trại lớn, đáp ứng tiêu chuẩn phòng dịch tốt, nhưng do dịch tả heo châu Phi chưa có vaccine đặc trị, nguy cơ bùng phát dịch vẫn hiện hữu.
Nỗ lực kiểm soát dịch bệnh
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản số 15318/UBND-KTN, yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm soát dịch tả heo châu Phi. Các huyện, TP Biên Hòa và Long Khánh được giao nhiệm vụ xử lý triệt để các ổ dịch, hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại và siết chặt quản lý vận chuyển heo. Những trường hợp giấu dịch hoặc chậm báo cáo sẽ bị xử lý nghiêm.
|
Heo chết vì bệnh dịch tả heo Châu Phi ở Đồng Nai. |
Tại Bình Thuận, Công an tỉnh dưới sự chỉ đạo của Đại tá Lê Quang Nhân cũng vào cuộc, phối hợp với các cơ quan thú y để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ và kinh doanh sản phẩm từ heo. Công an các địa phương cũng tăng cường kiểm tra các trang trại, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm điều kiện chăn nuôi, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch lây lan.
Bình Phước cũng đã triển khai các biện pháp khẩn cấp tại huyện Đồng Phú, nơi dịch bệnh vừa bùng phát. Ông Lê Duy Nam - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đồng Phú cho biết, hơn 1.000 con heo đã chết do dịch bệnh tại trại Cần Kim Tuyên. Hiện chính quyền đã cô lập hoàn toàn khu vực ổ dịch, đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh để đánh giá và triển khai biện pháp phòng chống dịch hiệu quả.
Dịch tả heo châu Phi hiện vẫn chưa có vaccine đặc trị, do đó, ngành chăn nuôi Đông Nam Bộ đang đối mặt với thách thức rất lớn. Việc tăng cường giám sát, kiểm soát vận chuyển và siết chặt công tác phòng dịch sẽ là những yếu tố quyết định trong việc hạn chế sự lây lan của dịch bệnh này.
|
Tiêu huỷ heo bị dịch bệnh tại Đồng Nai |
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước đã ghi nhận 1.452 ổ dịch tại 1.103 xã thuộc 48 tỉnh, thành phố, với 81.030 con heo buộc phải tiêu hủy. Số liệu này cao gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2023, cho thấy mức độ lây lan dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng.