Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, trước và sau ngày Thông tư 29 có hiệu lực, Sở đã thành lập các đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra việc phổ biến và thực hiện Thông tư tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố (TP). Cùng với đó, Sở đã thông báo công khai nơi tiếp công dân tại trụ sở cơ quan và điện thoại dùng cho việc tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản ánh về dạy thêm, học thêm trên địa bàn.
Ngoài ra, Sở GD&ĐT đã yêu cầu các nhà trường tập trung nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình chính khóa, đổi mới và tăng cường các biện pháp để thực hiện đúng mục tiêu của chương trình Giáo dục phổ thông 2018, hướng dẫn học sinh tăng cường tự học, tự nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Giảm áp lực cho học sinh và phụ huynh về việc phải tham gia các lớp học thêm.
![]() |
Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Văn Kiệm báo cáo với đoàn công tác. |
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, quan điểm của Bộ GD&ĐT không cấm hoạt động dạy thêm, học thêm mà chỉ cấm những điều vi phạm về quy định dạy thêm, học thêm; không đúng quy định. Để thực hiện tốt Thông tư, ngành giáo dục cần đề cao vai trò cán bộ quản lý các cấp trong việc quán triệt tuyên truyền, định hướng, phân tích; đề cao tính tự tôn, tự trọng của đội ngũ thầy cô.
Ông Phạm Ngọc Thưởng đề nghị ngành GD&ĐT Hải Phòng cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất; làm tốt công tác thi đua khen thưởng; nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhà giáo; đề cao, khích lệ tinh thần tự tôn, tự trọng giáo viên; đồng thời tích cực phối hợp các cơ quan chức năng trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra…