Ngày 5/3, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chính thức triển khai cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trước đó, chính quyền địa phương đã tiến hành tuyên truyền, vận động người dân trong 10 ngày nhưng một số hộ vẫn chưa đồng thuận.
![]() |
Đối với các trường hợp chưa di dời, bàn giao mặt bằng, chính quyền địa phương lên phương án cưỡng chế thu hồi đất. |
Trong ngày đầu tiên thực hiện cưỡng chế, 3 hộ dân thuộc diện bị áp dụng biện pháp này đã đồng thuận nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng.
Trước đó, từ ngày 17/2, UBND TP Biên Hòa đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai thành lập 6 đoàn công tác xuống các phường Phước Tân, Tam Phước để tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết bàn giao mặt bằng. Đồng thời, Ban cưỡng chế thu hồi đất cũng được thành lập và lên phương án cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không di dời.
Theo UBND TP Biên Hòa, chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục tập trung vận động, tuyên truyền để người dân chủ động bàn giao mặt bằng, tránh phải áp dụng biện pháp cưỡng chế. Tuy nhiên, đối với những hộ vẫn chưa di dời, lực lượng chức năng đang rà soát pháp lý, lập danh sách và sẽ tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế trong những ngày tới, đặc biệt là tại phường Phước Tân.
Để đảm bảo quá trình cưỡng chế diễn ra an toàn, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ chia thành 4 tổ công tác làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực thực hiện dự án.
Theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn, trong tháng 3/2025, toàn bộ hệ thống chính trị của TP Biên Hòa phải khẩn trương hoàn thành công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.