Dòng người nghẹn ngào đặt hoa tưởng nhớ nạn nhân vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ

(PLVN) - Sáng nay, 15/9 (tức mùng 1/8 âm lịch), nhiều người dân tới chung cư mini vừa xảy ra hỏa hoạn ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội), đặt hoa tưởng nhớ tới các nạn nhân xấu số...

Nhiều người không giấu được xúc động khi tới đây
Nhiều người không giấu được xúc động khi tới đây

Khu vực hiện trường vẫn vương mùi khét, các mảng tường đen bong tróc. Chị Nguyễn Thị Hải, nhà ở phố Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, chia sẻ: “Tối qua tôi đã đến đây thắp hương, sáng nay, đầu tháng nên cũng đến đặt bó hoa, thắp hương tưởng nhớ những người xấu số.

Tôi chẳng có người thân, quen nào ở trong chung cư này cả. Sau vụ cháy, gia đình tôi cũng khá lo lắng nên cũng tự trang bị một số vật dụng cần thiết để PCCC và thoát hiểm đề phòng sự cố”.

Cũng tới từ sáng sớm, nhưng anh Lê Tuấn Anh, cùng ngụ phố Nguyễn Trãi, mang theo 2 bó hoa cúc trắng và cúc vàng đến tưởng niệm nạn nhân đã mất.

“Tôi cũng như mọi người rất bàng hoàng trước hậu quả vụ cháy. Để tránh những sự cố đáng tiếc như thế này, rất mong các cơ quan, ban ngành chức năng có cơ chế kiểm soát sát sao, xử lý vi phạm PCCC nghiêm ngặt hơn, đảm bảo an toàn ở các khu chung cư mini nói riêng, cho mọi hộ dân nói chung”, anh Tuấn Anh nói.

Chưa hết ám ảnh sau vụ cháy, anh Trương Xuân Trường, ở 250 phố Khương Trung, quận Thanh Xuân, cho biết, anh đã chứng kiến vụ việc đau lòng. "Tôi chỉ biết đứng nhìn, đám cháy lớn mà đường vào chung cư nhỏ hẹp. Nghĩ tới hàng chục người ra đi vĩnh viễn trong đêm mà ứa nước mắt. Chỉ mong những người bị thương nhanh hồi phục. Mong các cơ quan chức năng, người dân cả nước chung tay giúp đỡ những nạn nhân trong vụ cháy để họ sớm có cuộc sống bình thường trở lại”, anh Trường bày tỏ.

Cách hiện trường vụ việc không xa, Khu dân cư số 8, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, đặt bàn tiếp nhận hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy. Bà Vũ Hồng Mai, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, chia sẻ: “Tôi đến để thắp hương những người xấu số và đóng góp chút ít ủng hộ hỗ trợ nạn nhân vụ cháy, mong mọi người sớm vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống. Tôi cũng rất mong các cấp quản lý vào cuộc quyết liệt xử lý vi phạm, để không có những sự việc đau lòng tương tự xảy ra”.

Sáng nay, nhiều người đến sớm thắp hương tưởng nhớ các nạn nhân.

Sáng nay, nhiều người đến sớm thắp hương tưởng nhớ các nạn nhân.

Anh Lê Tuấn Anh, ở phố Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, mang hoa thắp hương tưởng nhớ các nạn nhân.

Anh Lê Tuấn Anh, ở phố Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, mang hoa thắp hương tưởng nhớ các nạn nhân.

Đầu tháng, nhiều người tranh thủ trên đường đi làm đến tưởng niệm các nạn nhân tử vong tại chung cư mini ở phố Khương Hạ.

Đầu tháng, nhiều người tranh thủ trên đường đi làm đến tưởng niệm các nạn nhân tử vong tại chung cư mini ở phố Khương Hạ.

Bánh ngọt và nhiều bó hoa đặt ngay ngắn trước cửa chung cư xảy ra hỏa hoạn.

Bánh ngọt và nhiều bó hoa đặt ngay ngắn trước cửa chung cư xảy ra hỏa hoạn.

Có những người không kìm được xúc động khi đến đây thắp hương.

Có những người không kìm được xúc động khi đến đây thắp hương.

Cách hiện trường vụ việc không xa, Khu dân cư số 8, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, đặt bàn tiếp nhận hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy.

Cách hiện trường vụ việc không xa, Khu dân cư số 8, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, đặt bàn tiếp nhận hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy.

Lễ cầu siêu cho các nạn nhân vụ cháy được tổ chức tại Chùa Phụng Lộc.

Lễ cầu siêu cho các nạn nhân vụ cháy được tổ chức tại Chùa Phụng Lộc.

Vụ cháy chung cư mini trên địa bàn phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) đêm 12/9, rạng sáng 13/9, khiến 56 người thiệt mạng và 37 người khác bị thương.

Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, một tum, được chia thành 45 căn hộ nhỏ với 150 người sinh sống.

Tối 13/9, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, chủ chung cư mini xảy ra vụ cháy) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Sáng nay, chùa Phụng Lộc, phường Khương Đình, Thanh Xuân, tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân trong vụ cháy. Rất nhiều phật tử và người dân tham gia cầu siêu.

Trước đó, chiều 14/9, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội cùng Chư tôn đức Hội đồng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội đã đến địa điểm xảy ra vụ cháy, đọc kinh cầu siêu cho những nạn nhân xấu số.

Cũng trong ngày 14/9, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội phát đi thông báo về việc, kể từ ngày 15/9, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện tổ chức lễ cầu nguyện cho các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ.

Một số hình ảnh ghi nhận lễ cầu siêu tại chùa Phụng Lộc:

Mọi người đọc kinh cầu siêu cho các nạn nhân xấu số

Mọi người đọc kinh cầu siêu cho các nạn nhân xấu số

Đọc thêm