Động thổ xây dựng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

Lễ động thổ xây dựng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột (TCLBMT) diễn ra ngày 26/5 trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nguyên, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và nhân dân địa phương.

Lễ động thổ xây dựng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột (TCLBMT) diễn ra ngày 26/5 trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nguyên, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và nhân dân địa phương.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu tại Lễ động thổ.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu tại Lễ động thổ.

Trường TCLBMT là Trường đầu tiên trong hệ thống 5 trường TCL chính quy của cả nước và cũng là trường duy nhất đặt tại khu vực Tây Nguyên.

Theo thiết kế, TCLBMT sẽ là một công trình có kiến trúc hiện đại, với quy mô xây dựng 23.900 m2 sàn, trên tổng mức đầu tư ban đầu trên 216 tỷ đồng. Đây sẽ là công trình có ý nghĩa to lớn phục vụ cho việc nâng cao điều kiện giảng dạy, nghiên cứu khoa học pháp lý, tổ chức các sự kiện quan trọng và các hoạt động xã hội của giáo viên và học sinh TCLBMT và của ngành Tư pháp ở khu vực Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ.

Thời gian qua,  mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn, song TCLBMT đã tuyển sinh và đào tạo được 4 khoá TCL với 925 học sinh. Đến tháng 5/2012 đã thi tốt nghiệp, ra trường 2 khoá với 144 học sinh. Đáng mừng là sau khi ra trường, phần lớn các em đã có việc làm.

Ngoài ra, nhà trường còn liên kết với học viện Tư pháp tuyển sinh và đào tạo lớp nghiệp vụ luật sư (LS) với 76 LS nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con dân tộc vùng sâu, vùng xa… TCLBMT đã cơ bản ổn định theo mô hình 6 phòng, 3 khoa với tổng số CBVC là 40 người, trong đó có 1 Tiến sĩ, 2 Thạc sĩ và 31 cán bộ có trình độ Đại học.

Phát biểu tại  buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban chỉ đạo Tây Nguyên tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Tư pháp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại của TCLBMT trong năm 2013, qua đó tạo điều kiện cho Trường sớm đi vào hoạt động ổn định, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực pháp luật có chất lượng cho Tây Nguyên, cho các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và cho đất nước.

Ông Y Dhăm Ê Nuônl- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chân thành nói: “Đắk Lắk hiện nay đang đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật ở cơ sở hết sức quan trọng và cấp thiết. Việc Bộ Tư pháp thành lập TCL tại Đắk Lắk có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc đào tạo đội ngũ cán bộ cho Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải Trung bộ”.

Phúc Ân

Đọc thêm