Đồng USD quốc tế tiếp tục tăng cao, đồng yên Nhật giảm mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay - 16/4, trên thị trường thế giới, đồng USD tiếp tục tăng cao. Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 100,5 điểm, tăng 0,18% so với phiên giao dịch trước đó.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch cuối tuần, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.106 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.550 VND/USD ở chiều mua vào và 23.050 đồng/USD bán ra.

Tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại, giao dịch lúc 8h sáng nay:

Tỷ giá Vietcombank niêm yết ở mức 22.730 đồng/USD (mua vào) – 23.040 đồng/USD (bán ra), giữ nguyên mức giá cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng qua.

VietinBank niêm yết tỷ giá ở mức 22.680 đồng/USD (mua vào) – 23.120 đồng/USD (bán ra), giảm 80 đồng chiều mua vào và tăng 80 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng qua.

BIDV niêm yết tỷ giá ở mức 22.755 đồng/USD (mua vào) – 23.035 đồng/USD (bán ra), giữ nguyên mức giá cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng qua.

Tại thị trường thế giới (cùng giờ Việt Nam): Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 100,5 điểm, tăng 0,18% so với phiên giao dịch trước đó. Hiện 1 Euro đổi 1,081 USD; 1 bảng Anh đổi 1,306 USD; 1 USD đổi 126,35 yên.

Đồng bạc xanh tăng tốt trong thời gian gần đây khi khả năng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng mạnh lãi suất ngày một lớn và khi lạm phát của Mỹ vẫn đang tăng cao.

Chủ tịch Fed tại New York John Williams hôm 15/4 chia sẻ, việc tăng lãi suất nửa điểm vào tháng tới là “một lựa chọn rất hợp lý”.

Ngược lại, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cũng vừa cho biết, hiện chưa khung thời gian rõ ràng về thời điểm ECB bắt đầu tăng lãi suất, nhấn mạnh rằng ECB có thể mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng để tiến hành việc cắt giảm kế hoạch kích thích kinh tế trong quý thứ ba.

Ngoài ra, lợi tức Kho bạc Mỹ tiếp tục tăng trong đêm, sau hai ngày sụt giảm, tạo động lực thúc đẩy đồng bạc xanh.

So với đồng yên, đồng USD đã tăng 1,71%, mức tăng sáu tuần liên tiếp. Trong khi đó, đồng euro giảm 0,14% xuống còn 1,081 USD, tiếp đà giảm trở lại mức thấp nhất là 1,078 USD kể từ tháng 4 năm 2020.

Đồng euro giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm so với đồng khi bình luận từ Chủ tịch ECB Christine Lagarde được coi là một tín hiệu cho thấy ECB không vội vàng tăng lãi suất, trái ngược với chính sách tiền tệ tích cực của Fed. Đồng AUD dao động gần mức thấp nhất trong ba tuần là 0,739 USD.