Đột ngột đau lưng, bụng dữ dội coi chừng vỡ phình động mạch chủ bụng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cụ ông 86 tuổi ở Phú Thọ đang sinh hoạt bình thường thì bị đau lưng, đau bụng dữ dội và bất ngờ ngất lịm.
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho người bệnh sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho người bệnh sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Theo lời kể của gia đình, ông K xuất hiện đau bụng và lưng đột ngột. Cơn đau dữ dội khiến người bệnh ngất lịm, được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu. Sau đó, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ngay sau khi tiếp nhận, người bệnh được hồi sức và chụp cắt lớp vi tính, kết quả cho thấy người bệnh bị phình động mạch chủ bụng kích thước lớn, vỡ sau phúc mạc.

Nhận định tình trạng người bệnh rất nguy kịch, có nguy cơ tử vong cao. Các bác sĩ đã khẩn cấp hội chẩn và thống nhất mổ cấp cứu cho người bệnh. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành vừa gây mê, hồi sức truyền máu, vừa phẫu thuật, hạ thấp đầu người bệnh, ưu tiên tưới máu não tránh mất não sau mổ.

Sau 20 phút, các bác sĩ đã khống chế, kẹp được động mạch. Ca phẫu thuật diễn ra thành công sau 4 giờ đồng hồ và bệnh được cứu sống kịp thời.

Bác sĩ CKII Hán Văn Hòa – Phó trưởng Đơn vị Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực, cho biết: "Phình động mạch chủ bụng vỡ là cấp cứu hàng đầu chuyên ngành tim mạch. Khi vỡ phình động mạch chủ gây mất máu cấp, người bệnh tụt huyết áp, nhanh chóng suy đa tạng; nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể tử vong trong thời gian ngắn. Để cấp cứu kịp thời người bệnh vỡ phình động mạch chủ bụng cần phối hợp các biện pháp hồi sức và ngay lập tức kích hoạt kíp phẫu thuật đảm bảo khống chế vị trí vỡ, ổn định tình trạng người bệnh."

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm những bất thường của cơ thể và có biện pháp điều trị kịp thời, tránh để biến chứng đáng tiếc xảy ra.

Đọc thêm