Đốt thực bì, người đàn ông ở Quảng Trị tử vong vì ngạt khí

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 26/3, UBND huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, cho biết một người dân địa phương đã tử vong trong lúc lên đồi cao để đốt thực bì.
Đốt thực bì (Ảnh minh hoạ).
Đốt thực bì (Ảnh minh hoạ).

Nạn nhân là ông L.X.H. (60 tuổi), ngụ tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ.

Trước đó, vào chiều 25/3, ông H. đi đốt thực bì ở khu vực đỉnh đồi Nghĩa Hi (xã Cam Thành) để trồng cây tràm. Đến tối cùng ngày, thấy ông H. chưa trở về, người nhà lo lắng đi tìm.

Tuy nhiên, do khu vực đỉnh đồi Nghĩa Hi nằm cách xa khu dân cư, đường đi hiểm trở nên người thân ông H. đã báo với lực lượng chức năng xin hỗ trợ.

Đến tối 25/3, khi người dân và chính quyền địa phương đến địa điểm ông H. đốt thực bì thì phát hiện thi thể của ông.

Qua điều tra, nguyên nhân khiến ông H. thiệt mạng được xác định do ngạt khí.

Thi thể ông H. đã được người nhà mai táng theo phong tục địa phương.

Đọc thêm