ĐT Việt Nam tự tin vì thầy Park có 'chiêu' để thắng Malaysia?

Nhận định cầu thủ có gốc ngoài Đông Nam Á Malaysia có thể "gây khó dễ" với tuyển thủ Việt Nam song tiền vệ Hùng Dũng tin HLV Park Hang Seo sẽ có phương án "hóa giải" trong trận đấu tối mai...
ĐT Việt Nam tự tin vì thầy Park có 'chiêu' để thắng Malaysia?

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trong khuôn khổ bảng G – Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày mai, 10/10, tại Sân vận động Quốc gia (SVĐQG) Mỹ Đình. ĐT Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống.

Trao đổi trong buổi hợp báo trước trận đấu, sáng nay, 9/10, tiền vệ Hùng Dũng cho biết, ĐT Malaysia mới có một cầu thủ gốc gác Australia là Brendan Gan. "Cầu thủ này chơi khá toàn diện. Thực ra những cầu thủ có gốc ngoài Đông Nam Á luôn gây nhiều khó dễ với tuyển thủ Việt Nam. Nhưng tôi tin thầy Park sẽ có phương án phù hợp cho các cầu thủ Việt Nam ở trận đấu ngày mai”, anh nói.

Tiền vệ này thông tin thêm, các thành viên ĐT Việt Nam thi đấu nhiều nhưng lên ĐTQG, HLV Park vẫn cắt cử người để có kế hoạch chăm sóc, đặc biệt là phương án dinh dưỡng và tinh thần.

"Quan trọng nhất nằm ở tinh thần. Có thể có một chút khó khăn, mệt mỏi thật nhưng tinh thần tốt thì chắc chắn sẽ vượt qua”, Hùng Dũng bày tỏ.

Cũng tại buổi họp báo, HLV trưởng ĐT Malaysia Tan Cheng Hoe xác nhận, ĐT này đã nhập tịch một số cầu thủ đến từ các nước châu Phi. Họ có thể trạng rất tốt và cũng hòa nhập nhanh chóng với toàn đội.

HLV trưởng ĐT Malaysia cho rằng, ĐT Việt Nam đã cải thiện nhiều mặt về đội hình, chiến thuật, thể lực. Việt Nam gặt hái nhiều thành công khi vào tứ kết Asian Cup, chỉ chịu thua Nhật Bản.

"ĐT Việt Nam rất mạnh mẽ khi được thi đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của người hâm mộ. Họ đều mong chờ chiến thắng. Về mặt Malaysia, chúng tôi phải chuẩn bị hết mình, đầy đủ để đối đầu Việt Nam - đội đang có phong độ tuyệt vời như hiện nay. Chúng tôi sẽ chơi bóng đá đẹp, hướng đến kết quả tốt nhất", ông Tan Cheng Hoe tuyên bố. "Đúng là từ khi dẫn dắt Malaysia, tôi đã từng thua 2 lần ở Mỹ Đình. Tuy nhiên, bóng đá không nói trước được điều gì. Tôi luôn lạc quan vào kết quả ngày mai. Bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi. Tôi cần nhắc lại bóng đá không thể nói trước điều gì. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất để ĐT Malaysia có thể tiến xa tại vòng loại World Cup 2022".

Tiền đạo Syafiq Ahmad của ĐT Malaysia cũng chia sẻ, 2 trận ở SVĐQG Mỹ Đình tại AFF Cup 2018 giúp ĐT Malaysia có thêm kinh nghiệm khi gặp Việt Nam trên sân đấu này. "Đúng là Việt Nam đang có phong độ tốt nhưng các cầu thủ Malaysia hy vọng hướng đến kết quả tốt nhất ở trận đấu tới”, Syafiq Ahmad nói.

Đọc thêm