Dự án cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ (Quảng Trị): Trong tháng 3 phải bàn giao 100% mặt bằng sạch cho dự án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm qua (10/3), tại tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của 5 dự án đường bộ cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ. Với quy mô đầu tư 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m và tổng chiều dài 259km, đây là 5 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc trục dọc Bắc - Nam phía đông.
Cuộc họp về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của 5 dự án đường bộ cao tốc. (Ảnh: MN)
Cuộc họp về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của 5 dự án đường bộ cao tốc. (Ảnh: MN)

Một số vị trí giải phóng mặt bằng còn chậm

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phùng Tiến Vinh (Cục phó Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng) cho biết, các chủ đầu tư (CĐT), nhà thầu đang nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, rút ngắn tiến độ so với hợp đồng đã ký.

Về công tác cung ứng vật liệu, đã xác định đủ nguồn cung, bảo đảm trữ lượng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu dự án. Tiến độ triển khai, giải ngân đều hoàn thành trên 75%, vượt tiến độ 5 - 6 tháng so với hợp đồng và dự kiến thông tuyến vào tháng 6/2025.

Dự án Bãi Vọt - Hàm Nghi khởi công tháng 1/2023; hoàn thành theo hợp đồng tháng 10/2025. Đến nay, sản lượng khoảng 74%. CĐT dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6/2025.

Dự án Hàm Nghi - Vũng Áng khởi công tháng 1/2023; hoàn thành theo hợp đồng tháng 11/2025, sản lượng đạt khoảng 85%. CĐT dự kiến hoàn thành tuyến chính trước 30/4/2025, toàn bộ tháng 6/2025.

Dự án Vũng Áng - Bùng khởi công 1/2023; hoàn thành theo hợp đồng tháng 12/2025, sản lượng khoảng 85%. CĐT dự kiến hoàn thành toàn bộ tháng 6/2025.

Dự án Bùng - Vạn Ninh khởi công 1/2023; hoàn thành theo hợp đồng tháng 10/2025, sản lượng khoảng 78%. CĐT dự kiến hoàn thành tuyến chính trước 30/4/2025, hoàn thành toàn bộ tháng 6/2025.

Dự án Vạn Ninh - Cam Lộ khởi công 1/2023; hoàn thành theo hợp đồng tháng 10/2025, sản lượng khoảng 76%. CĐT dự kiến cơ bản hoàn thành tuyến chính tháng 6/2025, hoàn thành toàn bộ theo tiến độ hợp đồng.

Ông Hà Sỹ Đồng, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: MN)

Ông Hà Sỹ Đồng, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: MN)

Trước đó, Phó Thủ tướng và Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa các dự án. Kết quả thị sát và báo cáo chỉ ra, tình hình triển khai dự án còn một số vướng mắc, khó khăn. Trong đó, dự án Vạn Ninh - Cam Lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có một số vị trí giải phóng mặt bằng (GPMB) còn chậm, ảnh hưởng tiến độ thi công hoàn thành toàn bộ dự án. "Trường hợp không được bàn giao mặt bằng trước 15/3/2025 thì không đáp ứng tiến độ hoàn thành tuyến chính cao tốc trong tháng 6/2025", ông Vinh cho biết.

Theo ông Hà Sỹ Đồng, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, tỉnh đã có các văn bản giải quyết các kiến nghị của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số người dân vẫn chưa thống nhất phương án đền bù, hỗ trợ GPMB với lý do liên quan đơn giá, hỗ trợ GPMB khi tái định cư tại chỗ. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tuyên truyền vận động người dân đồng thuận phương án bồi thường đã được duyệt để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án, phục vụ công tác triển khai thi công theo kế hoạch. Dự kiến, trong tháng 4, công tác GPMB hoàn thành, bàn giao mặt bằng cho dự án các tuyến cầu vượt và đường kết nối.

Ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị khẳng định tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp; kiến nghị có thể đưa phương án đặc thù để thống nhất với người dân, khẩn trương giải quyết dứt điểm vấn đề này căn cứ trên điều kiện thực tế và quy định pháp luật. Bên cạnh GPMB, thời gian qua, thời tiết thường xuyên mưa, nhất là phạm vi thi công đèo Bụt (dự án Vũng Áng - Bùng) cũng phần nào ảnh hưởng đến tiến độ.

Tháng 6 hoàn thành thông tuyến

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang đề nghị tỉnh cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành công tác GPMB. CĐT phải kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công, chỉ đạo các nhà thầu thi công tăng cường các mũi thi công. Nếu nhà thầu thi công chậm, CĐT phải có giải pháp khắc phục, trong trường hợp cần thiết phải có phương án điều chuyển khối lượng, bổ sung nhà thầu để bảo đảm tiến độ cam kết.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu trong thời gian tới tập trung huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tăng tốc tiến độ thi công nhằm bù khối lượng bị ngắt quãng do ảnh hưởng thời tiết mưa trong thời gian qua, hoàn thành thông tuyến trong tháng 6/2025.

Tuyến trên cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh nhiều đoạn đã cơ bản hoàn thành. (Ảnh: Hữu Anh)

Tuyến trên cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh nhiều đoạn đã cơ bản hoàn thành. (Ảnh: Hữu Anh)

Về công tác giải phóng mặt bằng tuyến Vạn Ninh - Cam Lộ, trong đó, mặt bằng 3 cầu vượt QL9D, cầu Tam Hiệp, QL9A vẫn chưa được bàn giao, Phó Thủ tướng nhận định gây ảnh hưởng rất lớn tới tiến độ chung toàn tuyến. "Tỉnh Quảng Trị nếu tháng 4/2025 mới bàn giao mặt bằng thì không bảo đảm thông tuyến theo kế hoạch là tháng 6/2025", Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tập trung chỉ đạo các huyện, sở, ngành chủ động phối hợp quyết liệt, triển khai công tác tác GPMB; phải có kế hoạch bảo vệ thi công, chậm nhất trong tháng 3 phải bàn giao 100% mặt bằng sạch cho dự án.

Song song với đạt mục tiêu công việc, phải quan tâm đến bức xúc của người dân, vận động, tuyên truyền, thuyết phục; xem xét lại các phương án GPMB, bảo đảm yên dân.

Phó Thủ tướng nhất trí kiến nghị của tỉnh Quảng Trị, cho phép vận dụng cơ chế đặc thù trên cơ sở các quy định pháp luật, hợp lý, hợp tình, không tạo tiền lệ, làm ảnh hưởng đến tâm lý các hộ dân đã được giải quyết trước; và nhấn mạnh “tỉnh phải làm hết sức, giải quyết dứt điểm”.

Kiểm tra thực địa tình hình, tiến độ thi công các dự án thành phần Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Đoàn công tác nhận thấy nhiều đoạn đã được thảm bê tông nhựa mặt đường, sơn kẻ vạch đường, lắp đặt hệ thống biển báo an toàn, rào chắn; 67 cây cầu trên tuyến đã hoàn thành việc lao lắp dầm cầu, đang chờ thảm bê tông nhựa; các hạng mục như hầm chui dân sinh, hệ thống thoát nước, trồng cỏ 2 bên taluy... đều bảo đảm tiến độ. Với những đoạn tuyến, vị trí cần xử lý nền đất yếu, đã được dỡ tải, đang triển khai đào đắp móng, nền đường. Tại dự án Vũng Áng - Bùng, tuyến chính và một số hạng mục trên đoạn tuyến qua tỉnh Hà Tĩnh như hầm Đèo Bụt, 5 cây cầu, cơ bản đáp ứng tiến độ…

Theo CĐT, thời gian qua Hà Tĩnh mưa nhiều khiến việc thi công, nhất là xử lý móng, nền đường và công tác thảm bê tông nhựa mặt đường có phần khó khăn. CĐT, nhà thầu cam kết tập trung toàn bộ nhân lực, thiết bị, máy móc thi công liên tục, “làm tới đâu xong, gọn tới đó”, đưa 3 dự án thành phần cao tốc qua Hà Tĩnh cơ bản xong tuyến chính vào dịp 30/4/2025, thông toàn tuyến dịp 30/6/2025, vượt tiến độ 6 - 8 tháng. Hữu Anh

Đọc thêm