Dự án đường Vành đai 3 (TP Huế): Chưa thể thi công vì thiếu mặt bằng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đường vành đai 3 có mức đầu tư hơn 750 tỷ đồng đi qua địa bàn TP Huế, kỳ vọng sau khi được xây dựng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trong khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội liên vùng. Tuy nhiên, đến nay việc giải phóng mặt bằng (GPMB) chưa xong, nên dự án chưa thể triển khai thi công.
Giao lộ Võ Văn Kiệt và Minh Mạng là điểm cuối của dự án đường vành đai 3 TP Huế. (Ảnh: Thùy Nhung)
Giao lộ Võ Văn Kiệt và Minh Mạng là điểm cuối của dự án đường vành đai 3 TP Huế. (Ảnh: Thùy Nhung)

Năm 2023, dự án xây dựng đường vành đai 3 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) phê duyệt chủ trương đầu tư. Tuyến đường có tổng chiều dài 6,5km đi qua các phường An Hòa, Hương Long, Kim Long, Thủy Xuân, Phường Đúc. Dự án có điểm đầu ở đường Nguyễn Văn Linh tại nút giao QL1A, điểm cuối tại QL49A ở giao lộ Võ Văn Kiệt và Minh Mạng với 3 đoạn tuyến. Chiều rộng mặt đường 36 - 42m; trong đó dải phân cách 9 - 12m và lề hai bên 12 - 17m; kết cấu đường bê tông nhựa.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 750 tỷ đồng, giai đoạn 1 được bố trí 501 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 4 năm. Để phục vụ dự án, UBND TP Huế sẽ thu hồi hơn 43ha đất các loại. Giai đoạn 1 của dự án thực hiện công tác GPMB và đầu tư đoạn tuyến phía Nam chiều dài 3,6km, xây dựng các nút giao, cầu trên tuyến, hạ tầng kỹ thuật.

Theo ông Bùi Ngọc Chánh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Thuận Hóa, dự án triển khai ảnh hưởng đến 252 hộ dân thuộc phường Thủy Xuân và phường Đúc. Dự kiến sẽ bố trí khoảng 468 lô đất tái định cư (TĐC) cho các hộ chính và hộ phụ. Qua rà soát, hiện quỹ đất phục vụ TĐC còn khoảng 120 lô tại khu nhà ở biệt thự trục đường QL1A - Tự Đức và khu TĐC Bàu Vá 4. Các hộ còn lại sẽ phải chờ cơ quan chức năng đầu tư hạ tầng khu TĐC mới bố trí được.

UBND TP Huế cũng đã thống nhất quy hoạch 5ha đất tại khu vực Thượng 2, phường Thủy Xuân để đầu tư hạ tầng, bố trí TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, dự kiến cuối năm 2025 mới hoàn thành hạ tầng và bàn giao đất cho các hộ dân. Khi đó, mặt bằng mới sạch, mới đủ điều kiện bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án.

Cơ quan chức năng cho biết, hiện phần mồ mả đã được kiểm kê, đền bù xong đợt một với tổng kinh phí khoảng 14 tỷ đồng. Đơn vị đang tiếp tục triển khai GPMB đợt hai, dự kiến hoàn thành ngày 15/5.

Tại quận Phú Xuân, dự án đường vành đai 3 đi qua với chiều dài 2,9km. Qua thống kê, toàn tuyến có 40 hộ bị ảnh hưởng, trong đó gồm 20 hộ chính và 20 hộ phụ; phần còn lại là đất nông nghiệp. UBND quận Phú Xuân đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác GPMB, bảo đảm bàn giao cho chủ đầu tư trong tháng 6/2025.

Chủ đầu tư cho biết, dự án đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu thi công. Hiện các đơn vị đang phối hợp triển khai công tác đo đạc phục vụ bồi thường, TĐC. Dự án đường vành đai 3 sau khi triển khai hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trong khu vực theo phê duyệt, chống ùn tắc, giảm thiểu phương tiện giao thông vào QL1A đoạn qua TP Huế. Đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, khai thác quỹ đất hai bên đường để thu hút đầu tư.

Mới đây, tại buổi làm việc với lãnh đạo hai quận Thuận Hóa và Phú Xuân, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, ảnh hưởng quyết định đến tiến độ thực hiện các dự án, khả năng giải ngân vốn đầu tư công, tác động đến tăng trưởng kinh tế, nên đòi hỏi các địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể, rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện.

Lãnh đạo các địa phương phải thường xuyên về cơ sở, đi thực địa để rà soát, nắm bắt công việc. Với những công việc trong khả năng thì quyết định nhanh. Còn những vướng mắc khác thì sớm báo cáo, đề xuất phương án để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Đọc thêm