Dự án giao thông trăm tỷ tại Cần Thơ chính thức thông xe kỹ thuật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 30/12, Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ tổ chức Lễ Thông xe kỹ thuật dự án cầu Trần Hoàng Na. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện mừng kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Dự án cầu Trần Hoàng Na được khởi công xây dựng vào ngày 18/9/2020, do Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, với vốn đầu tư xây dựng gần 800 tỷ đồng. Công trình có tổng chiều dài toàn tuyến là 820m, bắc qua sông Cần Thơ nối liền quận Ninh Kiều và quạn Cái Răng. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị cũng như mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho TP Cần Thơ nói chung, quận Ninh Kiều và quận Cái Răng nói riêng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thông xe kỹ thuật dự án cầu Trần Hoàng Na.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thông xe kỹ thuật dự án cầu Trần Hoàng Na.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Trong những năm qua, TP đã quy hoạch và tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại. Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, TP cần Thơ đã dành 47% nguồn vốn đầu tư công để thực hiện các công trình giao thông trọng điểm, trong đó có dự án cầu Trần Hoàng Na.

Theo ông Nguyễn Thực Hiện, việc triển khai thực hiện dự án cầu Trần Hoàng Na có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của TP, giúp người dân rút ngắn thời gian đi lại giữa 2 quận Cái Răng và Ninh Kiều; cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc quảng bá, xúc tiến du lịch và thu hút đầu tư vào TP.

“Tôi tin rằng, tiếp nối công trình này sẽ có nhiều công trình lớn khác sớm hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng. Qua đó, góp phần xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành TP sinh thái, văn minh, hiện đại và mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL”, ông Nguyễn Thực Hiện nói.

Đọc thêm