Dự báo thời tiết cuối tuần: Bắc Bộ tạnh ráo, nhiệt độ tăng dần

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 2 ngày cuối tuần, không khí lạnh suy yếu, đới gió đông không tác động mạnh nên khu vực Bắc Bộ mưa sẽ giảm dần và nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng.
Ảnh minh họa: Ngọc Nga
Ảnh minh họa: Ngọc Nga

Trong 2 ngày 24 và 25/11 vừa qua do tác động của không khí lạnh yếu và kết hợp thêm gió Đông đã làm khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ và nhiệt độ giảm thấp. Dự báo, trong 2 ngày cuối tuần, không khí lạnh suy yếu, đới gió đông không tác động mạnh nên khu vực Bắc Bộ mưa sẽ giảm dần và nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (25/11), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 25/11 có nơi trên 40mm như: Phúc Than (Lai Châu) 47mm, Nậm Xé (Lào Cai) 51.6mm,…

Dự báo đêm 25 và ngày 26/11, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; riêng khu vực các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang cục bộ có nơi trên 100mm; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, thời tiết trên biển, hiện ở khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông.

Dự báo đêm 25 và ngày 26/11, ở vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh, sóng lớn.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng vùng núi và trung du cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ c, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.