Dự báo thời tiết ngày 13/11: Bắc Bộ đón không khí lạnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày mai khu vực Hà Nội có mưa vào nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Tại Bắc Bộ, từ ngày mai một đợt không khí lạnh yếu sẽ tràn về.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Do tác động của không khí lạnh yếu, lệch đông nên vùng ven biển Bắc Bộ từ chiều mai, 13/11 có mưa rải rác. Đến ngày 14/11, không khí lạnh tiếp tục lệch Đông, kết hợp thêm gió Đông gây mưa, mưa vừa ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Theo đó, ngày 13/11 tại các tỉnh Bắc Bộ trời có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trong khi đó, tại các tỉnh miền Trung trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

Riêng khu vực Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng ven biển chiều mai có mưa rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.