Dự báo thời tiết ngày 13/12: Đề phòng mưa to một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch Đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên từ chiều tối nay đến sáng sớm mai, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào rải rác...
Ảnh minh họa: Ngọc Nga
Ảnh minh họa: Ngọc Nga

Bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch Đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên từ chiều tối nay, 12/12 đến sáng sớm 13/12, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét là cấp 1.

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia đồng thời dự báo, đêm 12 và ngày 13/12, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa) và khu vực từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Ngoài ra, trong đêm 12 và ngày 13/12, khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia cảnh báo, đêm 13 và ngày 14/12, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động; vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13/12:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng vùng núi đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.