Dự báo thời tiết ngày 14/11: Bắc Bộ có mưa vài nơi, Trung Bộ và Tây Nguyên đề phòng mưa lớn cục bộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ở Bắc Bộ, trong 24 giờ tới có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa nhỏ rải rác. Tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên cần đề phòng mưa lớn cục bộ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Miền Bắc hiện đang chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp bị nén phân tích trên, sau chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch Đông, trên cao là áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Từ đêm 14/11 suy yếu dần và thiết lập vùng hội tụ gió yếu trên mực 5000m ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên, trên cao chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông hoạt động yếu dần; riêng Nam Bộ kết hợp rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc; áp và độ ẩm ít thay đổi.

Dự báo tại Bắc Bộ trong 24 giờ tới có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa nhỏ rải rác. 48 giờ tới có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa to.

Ngoài ra, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

Cụ thể, hiện nay ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Dự báo đêm 13/11 và ngày 14/11, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ C.