Dự báo thời tiết ngày 16/11: Miền Bắc bắt đầu đợt mưa dông rải rác

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Do tác động của vùng hội tụ gió Tây Nam trên cao và không khí lạnh nên miền Bắc có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực còn lại có mưa rào và dông vài nơi.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và rút dần ra phía Đông, riêng Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió yếu trên mực 5.000m, ngày 16/11 hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc, áp giảm, độ ẩm tăng.

Miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên, riêng Nam Bộ kết hợp với rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc, áp giảm, độ ẩm ít thay đổi.

Trong 24 đến 48 giờ tới, Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.