Dự báo thời tiết ngày 23/11: Không khí lạnh tăng cường, nhiều vùng có mưa lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 23/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Đồng thời, từ đêm nay (22/11) nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa lớn.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Không khí lạnh tăng cường

Theo dự báo, một bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo từ ngày 23/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Gió trong đất liền mạnh cấp 2-3.

Từ đêm 22/11 đến ngày 24/11, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 23/11 đến ngày 25/11, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trời lạnh, từ đêm 23/11 vùng núi trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 16-19 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 19-21 độ.

Trên biển, từ chiều và đêm 23/11 ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động.

Mưa lớn ở nhiều khu vực

Trong 24 giờ qua, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 21/11 đến 13h ngày 22/11 có nơi trên 100mm như: Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 192.2mm, Quảng Phúc (Quảng Bình) 124.6mm, Vĩnh Kim (Quảng Trị) 106.8mm, Phước Hội (Bình Thuận) 107.2mm,…

Dự báo từ đêm 22/11 đến hết ngày 24/11, ở khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Đêm 22/11, khu vực Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; từ ngày 23/11 mưa tiếp tục giảm dần. Từ đêm 22/11 đến ngày 24/11, phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng vùng ven biển và đồng bằng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Khu vực Hà Nội, từ đêm 22/11 đến ngày 24/11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét là cấp 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Ngày mai trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng ven biển và đồng bằng có mưa, mưa mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Ngày mai trời chuyển lạnh, riêng vùng núi trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực phía Nam đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.