Dự báo thời tiết ngày 23/6: Nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo, từ chiều tối nay, 22/6, khu vực Bắc Bộ có mưa dông. Ngày mai, nắng nóng kết thúc.
Ảnh minh hoạ: Ngọc Nga
Ảnh minh hoạ: Ngọc Nga

Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, từ chiều tối 22/6 đến ngày 23/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Từ chiều tối 23/6 đến ngày 24/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 120mm.

Từ đêm 24/6 đến đêm 25/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 26/6 mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng giảm dần.

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia cũng nhận định, từ 23/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-55%.

Ngày 24/6, nắng nóng ở miền Trung thu hẹp dần, còn xảy ra ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Từ ngày 25/6 nắng nóng ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có xu hướng giảm.

Dự báo chi tiết đêm 22 ngày 23/6:

Hà Nội

Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; từ chiều tối mai có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; chiều tối mai nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C; có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C; riêng khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; chiều tối mai nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Gió Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C; riêng đồng bằng 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.