Du lịch Phú Quốc: Hành trình vươn tầm quốc tế

(PLVN) - Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, không chỉ được biết đến với những bãi biển tuyệt đẹp, nước biển trong xanh mà còn là một điểm đến du lịch ngày càng hấp dẫn nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng và dịch vụ. Với những nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách, Phú Quốc đang vươn mình trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Bài viết này sẽ điểm qua những thành tựu và kế hoạch của Phú Quốc trong việc thu hút khách du lịch quốc tế.
Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc

Trong những năm gần đây, Phú Quốc đã bùng nổ về lượng khách du lịch. Theo báo cáo của UBND TP Phú Quốc, từ đầu năm 2024 đến nay, đảo đã đón khoảng 6 triệu lượt khách, trong đó có gần 1 triệu khách quốc tế. Sự gia tăng này phần lớn nhờ vào các chính sách mở cửa và phát triển du lịch, cùng với sự xuất hiện của nhiều chuyến bay quốc tế.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hiện đang hoạt động hết công suất với khoảng 60 chuyến bay, trong đó có khoảng 30 chuyến bay quốc tế mỗi ngày, kết nối hòn đảo với các nước như Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách quốc tế mà còn thúc đẩy nền kinh tế địa phương thông qua du lịch. Sự hiện diện của những hãng hàng không lớn và các chuyến bay giá rẻ giúp du lịch Phú Quốc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Phú Quốc đang dần khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch quốc tế

Năm 2024, Phú Quốc đón 4 chuyến tàu du lịch quốc tế, gồm tàu Costa Serena, Aida Bella, Le Jacques Catier và AIDA stella, với hơn 5.300 khách du lịch đến tham quan; đồng thời, đón các đoàn lữ hành quốc tế đến khảo sát, kết nối du lịch tại địa phương. Điều đó cho thấy Phú Quốc đang là điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách quốc tế, góp phần quảng bá thương hiệu trên bản đồ du lịch thế giới.

Khu Kinh tế Phú Quốc thu hút 321 dự án đầu tư, với diện tích sử dụng đất khoảng 10.656ha, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 435.547 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội trên địa bàn TP. Phú Quốc liên tục tăng qua các năm. Các tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group và BIM Group đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng để xây dựng các khu nghỉ dưỡng cao cấp, các khu vui chơi giải trí và các dịch vụ tiện ích khác.

Tuyến cáp treo có tổng chiều dài gần 7.900 m, nối từ thị trấn An Thới qua các đảo Hòn Rỏi, Hòn Dừa tới Hòn Thơm, được tổ chức Guinness công nhận là cáp treo ba dây vượt biển dài nhất thế giới.

Phú Quốc hiện có hơn 700 cơ sở lưu trú với trên 24.000 phòng, trong đó có 29 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 4-5 sao. Những khách sạn này không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi mà còn cung cấp các dịch vụ cao cấp như spa, bể bơi vô cực, nhà hàng sang trọng và các hoạt động giải trí thú vị. Hệ thống lưu trú hiện đại và sang trọng đã góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách.

Khách du lịch đến Phú Quốc không chỉ để tắm biển mà còn có thể tham quan nhiều địa điểm nổi bật như Vinpearl Safari, VinWonders, và các bãi biển đẹp như bãi Trường, bãi Dài hay bãi Khem. Những địa điểm này không chỉ mang lại cho du khách những trải nghiệm giải trí mà còn giúp họ tìm hiểu về văn hóa và lịch sử địa phương.

Một trong những yếu tố thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc chính là nét đẹp văn hóa và ẩm thực. Du khách có thể tham gia vào các hoạt động văn hóa độc đáo như làm tranh Đông Hồ, làm hoa giấy Thanh Tiên, hay thưởng thức các món ăn đặc sản của đảo như hải sản tươi sống, bún quậy, gỏi cá trích và nước mắm Phú Quốc…

Được ví như tuyệt phẩm thiên nhiên, các bãi tắm Phú Quốc hút hồn du khách bởi nét hoang sơ cùng cảnh đẹp ấn tượng.

Phú Quốc không chỉ nổi bật với vẻ đẹp thiên nhiên mà còn với sự đa dạng trong văn hóa. Du khách có thể tham gia các lễ hội truyền thống, biểu diễn múa rối nước và thưởng thức các chương trình nghệ thuật dân gian. Những hoạt động này không chỉ giúp du khách giải trí mà còn mang lại cái nhìn sâu sắc về đời sống văn hóa của người dân địa phương.

Ẩm thực ở Phú Quốc cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua. Du khách có thể trải nghiệm những món ăn đặc sản như gỏi cá trích, bún quậy, và các loại hải sản tươi sống. Những trải nghiệm ẩm thực phong phú không chỉ giúp du khách thỏa mãn vị giác mà còn góp phần làm phong phú thêm hành trình khám phá văn hóa của họ.

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Phú Quốc đã có nhiều kế hoạch để thu hút khách quốc tế hạng sang. UBND TP Phú Quốc đã đề xuất kéo dài thời gian visa cho khách quốc tế nhằm tạo điều kiện cho du khách ở lại lâu hơn và khám phá những điều thú vị của đảo ngọc.

Để đáp ứng nhu cầu của du khách hạng sang, Phú Quốc sẽ chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, từ lưu trú đến các hoạt động giải trí. Các khu nghỉ dưỡng cao cấp sẽ tổ chức các sự kiện đặc biệt, cung cấp dịch vụ riêng biệt để tạo ra trải nghiệm không thể nào quên cho du khách.

Khách quốc tế đến tham quan, du lịch tại thành phố Phú Quốc

Phú Quốc sẽ triển khai các chiến dịch quảng bá mạnh mẽ để giới thiệu vẻ đẹp của đảo đến với du khách quốc tế. Các chương trình quảng bá sẽ được thực hiện qua nhiều hình thức, từ truyền thông trực tuyến cho đến tổ chức các sự kiện văn hóa, nhằm nâng cao hình ảnh du lịch của Phú Quốc.

Các dự án đầu tư vào hạ tầng môi trường như xử lý rác thải và nước thải cần được ưu tiên để đảm bảo sự phát triển bền vững cho ngành du lịch. Phú Quốc đang nỗ lực tạo ra một môi trường du lịch thân thiện, sạch sẽ và an toàn cho cả du khách và người dân địa phương.

Sun World Hòn Thơm – Công viên nước hiện đại nhất Châu Á tại Phú Quốc

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và quảng bá hình ảnh, Phú Quốc đang dần khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch quốc tế. Hòn đảo này không chỉ là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai yêu thích biển đảo mà còn là nơi để trải nghiệm văn hóa và con người Việt Nam một cách sâu sắc. Với sự phát triển bền vững và chiến lược thu hút khách du lịch hạng sang, Phú Quốc chắc chắn sẽ trở thành một trong những điểm đến hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung nguồn lực đầu tư vào phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương. Điều này bao gồm việc nâng cấp hạ tầng thông tin, giao thông vận tải, và ứng phó với biến đổi khí hậu, cùng với việc hiện đại hóa công nghệ thông tin. Đặc biệt, các lĩnh vực như hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, thương mại điện tử, và nông nghiệp cũng được chú trọng nhằm thúc đẩy kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch.

“Phú Quốc cũng sẽ tăng cường quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, và phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng là một ưu tiên để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, ông Khoa chia sẻ.

Nhằm phục vụ du khách tốt hơn, thành phố sẽ phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, như tham quan nghiên cứu về bò biển, cá heo, và các hoạt động du lịch sinh thái trong rừng nhiệt đới.

Safari Phú Quốc - Thế giới hoang dã giữa lòng đảo ngọc, là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Phú Quốc

“Phú Quốc cũng sẽ chú trọng phát triển hệ thống khách sạn và du thuyền đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao, đồng thời thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế đến đảo. Việc nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và mở các đường bay nội địa, quốc tế cũng đang được triển khai để kết nối đảo Ngọc với các điểm đến khác”, ông Khoa chia sẻ.

Đọc thêm