Du lịch tiếp tục là 'điểm sáng' trong phát triển kinh tế Kiên Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với các giải pháp xúc tiến, quảng bá, liên kết, hợp tác với các tỉnh thành trong và ngoài nước gắn với chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, 6 tháng đầu năm, Kiên Giang thu hút ước trên 5,448 triệu lượt khách, đạt trên 59% kế hoạch...
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Ngày 27/6, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được đã được tỉnh Kiên Giang triển khai kịp thời, phát huy hiệu quả. Qua đó, tăng trưởng GRDP 6 tháng ước đạt 6,84%, đứng thứ 4/13 khu vực ĐBSCL, đứng thứ 23/63 cả nước; Nhất là các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh đều đạt mức tăng khá. Trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 2,46%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,35%; khu vực thương mại - dịch vụ tăng 9,8%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,71%.

Ông Giang Thanh Khoa - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang báo cáo.

Ông Giang Thanh Khoa - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang báo cáo.

Trong 24 chỉ tiêu được HĐND tỉnh giao, kết quả thực hiện đến nay có 9/24 đạt và vượt kế hoạch. 6/24 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch. 5/24 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch và 4/24 chỉ tiêu cuối năm đánh giá. So với kịch bản tăng trưởng cao 6 tháng, có 3 chỉ tiêu ước đạt và vượt mục tiêu phấn đấu. Đối với các chỉ tiêu của UBND cấp huyện, có 3 địa phương hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu từ 50% trở lên như: Tân Hiệp, An Minh, An Biên.

Du lịch tiếp tục được đánh giá là “điểm sáng” trong phát triển kinh tế, với các giải pháp xúc tiến, quảng bá, liên kết, hợp tác với các tỉnh thành trong và ngoài nước, gắn với chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch. Tổng lượt khách đến du lịch 6 tháng đầu năm ước trên 5,448 triệu lượt, đạt trên 59% kế hoạch và 95,6% kịch bản, tăng 11% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đón 508,64 ngàn lượt khách, đạt 74,8% kế hoạch và 149% kịch bản, tăng trên 45% so cùng kỳ.

Ông Hồ Văn Dũng - Gíám đốc Sở Y tế Kiên Giang báo cáo.

Ông Hồ Văn Dũng - Gíám đốc Sở Y tế Kiên Giang báo cáo.

Ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: Dự báo tình hình kinh tế 6 tháng cuối năm 2024 tiếp tục khó khăn. Áp lực đảm bảo tăng trưởng của năm 2024 để bứt phá cho năm cuối của nhiệm kỳ là rất lớn. Trước tình hình đó, các cấp, các ngành, địa phương phải nỗ lực vượt khó, khắc phục hạn chế, bất cập, tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Đồng thời, tiếp tục nhất quán phương châm chỉ đạo điều hành với tinh thần “5 quyết tâm” - “5 bảo đảm” - “5 đẩy mạnh” theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo.

Ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, tiếp tục nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Khắc phục nghiêm túc các hạn chế, sâu sát, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; Tăng cường phối hợp, không đùn đẩy trách nhiệm, quan tâm thực hiện "đến nơi, đến chốn", nhất là giải quyết kịp thời các khó khăn thuộc phạm vi quản lý...

Đọc thêm