Đủ sức nuôi “giấc mơ” vẫy vùng châu Á?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhìn lại hành trình của 2 câu lạc bộ (CLB) tại V.League, có thể thấy một điều là không phải chúng ta quá yếu mà việc đáng bàn là sự ổn định của đội bóng khi chơi tại đấu trường châu lục.
Với chiến thắng 2 - 1, CLB Hà Nội chia tay AFC Champions League trong danh dự. (Ảnh minh họa - Nguồn: VFF)
Với chiến thắng 2 - 1, CLB Hà Nội chia tay AFC Champions League trong danh dự. (Ảnh minh họa - Nguồn: VFF)

Cả hai CLB đang chơi ở V.League là Hà Nội FC và Hải Phòng không thể đi tiếp tại Cúp châu Á là AFC Champions League và AFC Cup 2023/24. Đã có những “chấn động” như Hà Nội loại đương kim vô địch AFC Champions League Urawa Reds (Nhật Bản). Nhưng để đi đường xa, chúng ta thi đấu sòng phẳng, tiến sâu vào trong giải cần phải xây dựng nền móng tốt.

Tại AFC Cup, sau trận hoà PMS (Indonesia) tối 30/11, CLB Hải Phòng chỉ có được 7 điểm, nên dẫu còn 1 trận đấu nữa trên sân nhà tiếp đội bóng cuối bảng Hougang United, nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn sớm nói lời chia tay sân chơi châu lục, bởi giải đấu này chỉ lấy 9 đội đầu bảng và đội thứ nhì có thành tích tốt nhất vào vòng trong. Chia điểm với chủ nhà PSM, có lẽ thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chỉ có thể tự trách mình khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để giành một trận thắng.

Trong các đội vào vòng trong, khu vực Đông Nam Á nhiều khả năng chỉ có 2 CLB là Sabah của Malaysia (nhất bảng H với 12 điểm) và Phnom Penh Crown của Campuchia (nhì bảng F với 12 điểm). Nằm cùng bảng H, Hải Phòng FC chỉ có 7 điểm nên đội bóng đất Cảng phải sớm nói lời chia tay với AFC Cup năm nay.

Đây là điều đáng tiếc khi một CLB thuộc tốp mạnh của V.League lại để thua điểm một CLB đến từ Campuchia, một nền bóng đá được đánh giá thấp hơn chúng ta rất nhiều. Vấn đề không phải CLB Hải Phòng không đủ sức cạnh tranh để đi tiếp mà lối chơi, phong độ không ổn định khiến họ đánh rơi điểm đáng tiếc trước những đối thủ vừa tầm mà Hải Phòng đủ sức vượt qua.

Trước trận đấu với đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản - CLB Urawa Red Dimonds. đây cũng là trận đấu cuối cùng của đội bóng Thủ đô tại đấu trường AFC Champions League mùa giải 2023/24, HLV Lê Đức Tuấn của CLB Hà Nội nói: “CLB Hà Nội vừa trải qua một lịch trình dày đặc. Chúng tôi hướng đến một trận đấu đẹp mắt cống hiến cho người hâm mộ, qua đó chia tay AFC Champions League với những hình ảnh đẹp đến từ bóng đá Việt Nam. CLB Hà Nội đã trải qua 5 trận đấu với các đối thủ rất mạnh. Có thể thấy chất lượng cầu thủ ngoại có thể gánh vác rất nhiều. Vừa qua các CLB Thái Lan cũng có đầu tư rất lớn để đưa về các ngoại binh chất lượng, qua đó kết hợp với những nội binh để thi đấu ở đấu trường châu lục. Tôi nghĩ việc được tham dự giải đấu như thế này là cơ hội rất tốt để các cầu thủ nội học hỏi, qua đó giúp ích cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam”.

Ông Tuấn đã mạnh dạn trao cơ hội cho hàng loạt cầu thủ trẻ ra sân trong đội hình thi đấu, nhưng CLB Hà Nội vẫn có chiến thắng 2 - 1 gây chấn động trước đội bóng đang khát điểm Urawa Red Diamonds. Vậy thì không có lý lo gì chúng ta phải e ngại trước các đối thủ mạnh ở châu Á, nếu chúng ta tổ chức tốt hơn, bài bản và ổn định. Điều đó phải bắt đầu từ những ông chủ đội bóng với chiến lược đầu tư dài hơi, bài bản.

Ông Đỗ Vinh Quang, Chủ tịch CLB Hà Nội FC khẳng định: “Mùa giải 2023/2024 có thể xem là mùa giải bản lề của CLB bóng đá Hà Nội với lần đầu tiên trong lịch sử được góp mặt tại vòng bảng AFC Champions League. Với sự chuẩn bị hết sức nghiêm túc, CLB bóng đá Hà Nội may mắn được thi đấu cọ xát với những đối thủ mạnh nhất khu vực châu Á và những trải nghiệm quý báu này sẽ giúp cho đội bóng có thêm những kinh nghiệm quan trọng nhằm cải thiện chất lượng chuyên môn, cũng như nâng cao hình ảnh của đội bóng trên trường quốc tế. Dù phải đối đầu với những đối thủ ở đẳng cấp cao trong thời gian qua, nhưng các cầu thủ đã thể hiện một tinh thần quyết tâm không bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng của trận đấu. Mục tiêu của CLB bóng đá Hà Nội không thay đổi, đó là duy trì khát vọng vươn tầm châu lục và vẫn chú trọng đầu tư bài bản bảo đảm vị trí dẫn đầu tại đấu trường quốc nội”.

Nhìn lại hành trình 2 CLB Việt Nam tại cúp Châu Á, chúng ta có quyền tin tưởng rằng trong thời gian gần, các CLB ở V.League sẽ tiến sâu hơn vào giải đấu này khi họ chơi tự tin hơn, đầu tư tốt hơn.

Đọc thêm