Đức và Pháp không muốn Mỹ tham gia thảo luận về Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Moscow đề xuất mời Mỹ tham gia các cuộc thảo luận Định dạng Normandy về cuộc chiến ở miền đông Ukraine, nhưng Đức và Pháp nhất quyết từ chối, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tiết lộ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh Định dạng Normandy tại Paris, Pháp ngày 9/12/2019. Ảnh: Reuters
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh Định dạng Normandy tại Paris, Pháp ngày 9/12/2019. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp thường niên lần thứ 18 của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai ở Sochi, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lưu ý rằng Mỹ là quốc gia có ảnh hưởng mạnh nhất đối với Kiev, và việc họ tham gia vào các cuộc thảo luận có thể có lợi cho hòa bình ở phía đông Ukraine.

Theo Ngoại trưởng Nga, Nga đã đề nghị mời Mỹ tham gia các cuộc đàm phán Normandy, nhưng người Đức và người Pháp nói "không đồng ý", thay vào đó họ cố gắng giữ nguyên hình thức như đã thống nhất trong các Thỏa thuận Minsk.

Các cuộc đàm phán định dạng bắt đầu vào tháng 6/2014, khi Pháp, Đức, Nga và Ukraine gặp nhau tại Normandy, bên lề một buổi lễ kỷ niệm 70 năm Ngày đổ bộ của đồng minh (D-Day). Nhóm đã cùng nhau ký kết Nghị định thư Minsk vài tháng sau đó, thỏa thuận dẫn đến một lệnh ngừng bắn ở Donbass, phía đông Ukraine.

Xung đột ở Ukraine bắt đầu sau sự kiện Maidan, cuối cùng dẫn đến việc hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DNR) và Luhansk (LNR) tuyên bố độc lập, một động thái được cả Moscow và Kiev công nhận. Hai khu vực Donetsk và Luhansk đều nằm trên biên giới Nga.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ rằng ông quan tâm đến cuộc gặp với Tổng thống Putin dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả với tư cách là một phần của Bộ tứ Normandy.