Dùng máy trộn, máy khâu đóng gói hàng chục tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

(PLVN) - Lực lượng quản lý thị trường tỉnh An Giang vừa phát hiện một cơ sở sản xuất, kinh doanh tại huyện Châu Thành sử dụng máy trộn, máy khâu và nhiều thiết bị khác để đóng gói gần 65 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Số sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 12/6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 (Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang) vừa phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở trên địa bàn huyện Châu Thành.

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện lượng lớn nguyên liệu, hàng hóa thành phẩm và bán thành phẩm đang được phối trộn, san chia và đóng gói tại chỗ. Tổng số tang vật thu giữ gồm 32.500kg nguyên liệu các loại, 31.950kg hàng hóa thành phẩm và bán thành phẩm, 6.054 bao bì nhãn hiệu khác nhau cùng nhiều thiết bị như máy trộn, máy khâu, cân đồng hồ...

Đáng chú ý, các sản phẩm đang được đóng gói tại hiện trường mang nhiều nhãn mác khác nhau, trong đó nhiều bao bì in sẵn tên các công ty đã được sử dụng trực tiếp để đóng gói sản phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng hoá vi phạm.

Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện cơ sở không xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất theo quy định. Toàn bộ số nguyên liệu đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Ngoài ra, nhiều sản phẩm vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa.

Đội QLTT số 6 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm để tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh trái phép, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sự phát triển lành mạnh của thị trường.

Đọc thêm