Dụng Quang Nho quyết thắng 'đàn anh', Quế Ngọc Hải thận trọng

(PLVN) -Phát biểu trước trận đấu giao hữu vào chiều mai, 23/12, cầu thủ trẻ Dụng Quang Nho của đội tuyển U22 quyết tâm thắng đội tuyển Việt Nam, trong khi đó đội trưởng ĐTQG Quế Ngọc Hải tỏ ra thận trọng.
Cuộc đối đầu giữa ĐYQG và U22 đang rất được chờ đón
Cuộc đối đầu giữa ĐYQG và U22 đang rất được chờ đón

Tiền vệ ĐT U22 Việt Nam Dụng Quang Nho chia sẻ: “Thi đấu với các anh lớn ở ĐT Việt Nam là vinh dự với những cầu thủ trẻ như chúng tôi. Chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội này để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Được sự động viên của thầy Park, chúng tôi đang có sự tự tin rất lớn.

Toàn đội sẽ quyết tâm thi đấu những trận đấu hay trước ĐT Việt Nam. Nếu có thể, U22 Việt Nam đặt mục tiêu thắng ĐT Việt Nam ít nhất 1 trong 2 trận sắp tới”.

Khi nghe "đàn em" nói vậy, Đội trưởng ĐTQG Quế Ngọc Hải mỉm cười không nói về chuyện thắng thua mà nhìn nhận về vấn đề của toàn đội cũng như phong độ của từng cầu thủ.

Nói về việc thiếu vắng Văn Hậu, Duy Mạnh ở hàng phòng ngự, Quế Ngọc Hải cho biết: “Trong quãng thời gian qua, hàng phòng ngự đội tuyển có nhiều trường hợp chấn thương như Đình Trọng, Duy Mạnh và Văn Hậu. Khi đá cặp với những cầu thủ đó tất nhiên sẽ có sự ăn ý tốt hơn. Tuy nhiên, trong bóng đá việc xảy ra chấn thương, hay có điều gì bất ngờ thì cũng là bình thường, mình phải thích nghi.

Những đồng đội ngoài Bùi Tiến Dũng tôi đã đá cặp ở CLB Viettel, các cầu thủ được triệu tập lần này đều thể hiện tốt. Hệ thống phòng ngự được HLV trưởng và BHL tập luyện rất kỹ trong các đợt tập trung. Đây cũng là thời điểm tốt để các cầu thủ mới lên hòa nhập với nhau”.

Đánh giá về sự xuất hiện của thủ môn kỳ cựu Tấn Trường trong ĐTQG, Quế Ngọc Hải tin tưởng: “Dựa vào quan sát các buổi tập vừa qua, tôi thấy các thủ môn đều có năng lực tốt và chăm chỉ. Với các cầu thủ đang có phong độ cao, ĐTVN có tính cạnh tranh mạnh mẽ ở các tuyến. Tất cả các cầu thủ đều hòa nhập tốt, hy vọng dù trong trường hợp nào cũng có thể làm tốt nhất”.

Từng tuyên bố “nghỉ hưu”, thủ môn ĐTQG Bùi Tấn Trường bình thản cho rằng ĐTQG hay U22 thắng đều là bình thường, xem như là một đợt kiểm tra lực lương:

“Tại đợt tập trung này, tôi cố gắng tập luyện thật tốt, mục tiêu chính là phục vụ 2 trận đấu tới đây. Còn bản thân tôi không đặt mục tiêu xa

Ở 2 trận đấu tới, nếu chúng tôi thắng sẽ là bình thường còn U22 thắng thì chiến thắng đó được xem là vinh dự, là động lực lớn cho các em. Với riêng suy nghĩ của tôi, bóng đá có phân biệt trình độ, đẳng cấp nhưng khi các em ở độ tuổi 22, 23 thì trình độ với các anh không quá chênh lệch. Việc thắng hay thua không nói trước được.

Tất cả chúng tôi phải rất cố gắng vì hai trận đấu được xem như là hai bài kiểm tra của HLV Park để chuẩn bị cho lộ trình sắp tới của đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam”.

Khác với Dụng Quang Nho, đội trưởng ĐT U22 Việt Nam Nguyễn Trần Việt Cường cho rằng được đấu với các anh ở ĐTQG là cơ hội lớn để học hỏi:

“Những đợt tập trung vừa qua, đợt nào cũng có người mới, nhưng đợt này ít hơn. Chúng tôi đã cố gắng hoàn thành bài tập những ngày qua, cố gắng tự tin ở trận đấu tới. Việc được thi đấu với ĐTQG là vinh dự, chúng tôi sẽ cố gắng học hỏi kinh nghiệm của các anh”.

HLV Park Hang-seo đang tính toán phân công các trợ lý trực tiếp chỉ đạo trong khu vực kỹ thuật tại hai trận đấu tới, còn bản thân ông sẽ lên khán đài để có góc quan sát thuận lợi sự thể hiện của tất cả các vị trí trên sân.

“Với tư cách HLV trưởng, danh sách thi đấu của hai đội tôi sẽ bàn với các trợ lý trước khi đưa ra quyết định. Trong trường hợp tôi không ở dưới sân, các trợ lý cũng sẽ được tôi phân công nhiệm vụ cụ thể”, HLV Park Hang-seo chia sẻ thêm.

Trận đấu giao hữu đầu tiên của ĐTQG và U22 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 23/12 tại sân Cẩm Phả. 4 ngày sau, trận lượt về sẽ được tổ chức ở Phú Thọ. Số tiền thu được từ công tác bán vé trận đấu này, trừ chi phí phát hành đi sẽ được chuyển đến ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung và Tây Nguyên thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đọc thêm