Dùng trực thăng đưa 2 bệnh nhân từ huyện đảo Trường Sa về đất liền

(PLVN) - Sáng 6/3 trực thăng EC225 của Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) đã đón 2 ngư dân gặp nạn từ đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Ngay sau đó, các bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Quân y 175 để điều trị.
Chuyển bệnh nhân về bệnh viện điều trị.
Chuyển bệnh nhân về bệnh viện điều trị.

Trước đó, ngày 5/3, đảo An Bang, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận ngư dân Huỳnh Tấn Vinh (37 tuổi, quê Quảng Ngãi) vào cấp cứu và chữa trị do bị ngã gây chấn thương mạn sườn và thành ngực phải (kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân bị giập thận phải độ 3, giập gan độ 2). 

Còn vào ngày 4/3, Bệnh xá đảo Song Tử Tây đã tiếp nhận ngư dân Nguyễn Tẩn (SN 1967, quê Quảng Ngãi) vào cấp cứu, điều trị với chẩn đoán bị hội chứng giảm áp, bại yếu chân phải (ngư dân Tẩn lặn biển ở độ sâu 30m trong thời gian khoảng 1 giờ, khi lên mặt nước đã bị giảm áp do thời gian lặn biển quá lâu). Trước những diến biến xấu của sức khỏe bệnh nhân, Bệnh xá đảo Song Tử đề nghị xin chuyển bệnh nhân vào bờ điều trị tuyến chuyên khoa.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 cử trực thăng EC225 cùng tổ bay cất cánh về sân bay Tân Sơn Nhất, đón tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 thực hiện mệnh lệnh bay cấp cứu ở huyện đảo Trường Sa.

Sau khi đón bệnh nhân Nguyễn Tẩn ở đảo Song Tử Tây, trực thăng tiếp tục đón  bệnh nhân Huỳnh Tấn Vinh tại Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa. 

Đọc thêm