Dung túng cấp dưới vi phạm quy chế dân chủ cơ sở

Thay vì khiển trách lãnh đạo Bệnh viện mắt Hà Nội(BV)  vì vi phạm quy chế dân chủ, Sở Nội vụ và Y tế lại “bật đèn xanh” cho hành vi vi phạm đó, khiến nội bộ BV mâu thuẫn, khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng tới công tác khám chữa bệnh.

Thay vì khiển trách lãnh đạo Bệnh viện mắt Hà Nội(BV)  vì vi phạm quy chế dân chủ, Sở Nội vụ và Y tế lại “bật đèn xanh” cho hành vi vi phạm đó, khiến nội bộ BV mâu thuẫn, khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng tới công tác khám chữa bệnh.

Âm thầm thêm người bỏ phiếu

Ngày 9/4/2010, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Quận ủy Hoàn Kiếm và Ban Giám đốc cùng cấp ủy BV họp bàn việc lấy phiếu tín nhiệm chức danh Giám đốc (GĐ)vào ngày 14/4/2010. Tại hội nghị này, các thành viên tham dự đã thống nhất, giao ông Nguyễn Vũ Thiện (nguyên Phó Giám đốc phụ trách BV) ra thông báo kết luận thành phần được tham gia bỏ phiếu tín nhiệm chức danh này gồm các cán bộ chủ chốt.Thông báo trên được đọc tại cuộc họp giao ban cán bộ chủ chốt ngày 12/4/2010. Đến hết ngày 13/4/2010, thành phần tham gia bỏ phiếu vẫn không có gì thay đổi.

Tuy nhiên, tới sáng ngày bỏ phiếu (14/4), cán bộ viên chức trong bệnh viện “ngã ngửa người” vì thành phần tham gia bỏ phiếu được “bổ sung” thêm 12 người (không thuộc diện được bỏ phiếu đã thống nhất tại hội nghị liên ngành y tế và nội vụ - PV). Điều kỳ lạ là ông Nguyễn Vũ Thiện đã “bí mật” danh sách này đến phút chót, ngay cả bà Chu Thị Vân - quyền Bí thư chi bộ và các thành viên Ban Giám đốc cũng không ai được biết. Điều này cho thấy ông Thiện đã vi phạm quy chế dân chủ cơ sở khi tự quyết thành phần tham gia bỏ phiếu tín nhiệm chức danh giám đốc.

“Việc  anh Thiện thay đổi thành phần tham gia bỏ phiếu thì tất cả thành viên ban giám đốc cũng như cấp ủy bệnh viện đều không được biết...” – bà Trịnh Thị Bích Ngọc – Phó Giám đốc phụ trách bệnh viện nói.

Thay vì gạt bỏ những người không đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu như đã thống nhất tại hội nghị ngày 9/4/2010, ông Lưu Tiến Định – Phó Giám đốc Sở Nội vụ (chủ trì cuộc bỏ phiếu) và lãnh đạo Sở Y tế lại lờ đi và cho phép tiến hành bỏ phiếu, khiến các thành viên Ban Giám đốc cùng cấp ủy Bệnh viện hết sức bức xúc.

Giải thích về vấn đề này, ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc Sở Y tế cho rằng: “Việc lấy phiếu tín nhiệm do Sở Nội vụ chủ trì nên anh Định mới là người quyết định ai được bỏ phiếu, chúng tôi chỉ nghe theo thôi...”. Còn ông Phó Giám đốc Sở Nội vụ thì bao biện: “Việc mở rộng thành phần bỏ phiếu là do lãnh đạo bệnh viện tự ý làm, chúng tôi không biết... (?)”.

Có kết quả rồi vẫn tiếp tục bỏ phiếu

Không chỉ thiếu minh bạch trong việc mở rộng thành phần bỏ phiếu tín nhiệm chức danh giám đốc, lãnh đạo BV còn cố tình làm sai quy chế của Sở Y tế và các quy định của Nhà nước về lấy phiếu tín nhiệm chức danh lãnh đạo.

Cụ thể, ông Lê Anh Đức làm ở bộ phận kế toán mặc dù đã có đơn thư cho rằng ông này dùng bằng giả, nhưng lãnh đạo BV vẫn đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm. Theo tìm hiểu của người viết, đúng là ông Đức không học tại Trường Đại học dân lập Quản lý và kinh doanh Hà Nội (nay là Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội) như ông này đã khai khi vào làm việc tại BV. “Chúng tôi không yêu cầu anh Đức xuất trình bằng đại học chính khi anh này nộp bản photocopy có công chứng...” – bà Vũ Thị Hồng Cẩm - Trưởng phòng Tổ chức BV thừa nhận.

Nghiêm trọng hơn, Sở Nội vụ và Sở Y tế lại “bật đèn xanh” cho lãnh đạo BV lấy cái sai để sửa sai. Cụ thể, chiều 14/4, sau khi đã có kết quả kiểm phiếu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lưu Tiến Định đã cho phép ông Nguyễn Vũ Thiện mời bà Nguyễn Thị Thu Hà tiếp tục đi... bỏ phiếu. Biết đây là việc làm vi phạm quy định của Sở Y tế và Nhà nước về lấy phiếu tín nhiệm, bà Hà đã từ chối. “Việc mời cô Hà đi bỏ phiếu chỉ là tôn trọng cô ấy thôi, còn việc cô ấy không bỏ phiếu thì thôi. Cho dù cô ấy có bỏ phiếu thì kết quả cũng không thay đổi vì cô Thanh (Phó Giám đốc viện mắt và là một trong hai ứng cử viên - PV) vẫn có số phiếu cao hơn hẳn cô Hương (Phó Giám đốc viện mắt và là ứng cử viên còn lại - PV)...” – ông Định nói.

Như vậy, không hiểu vì mục đích gì, cả lãnh đạo hai Sở Y tế và Nội vụ đều dung túng cho lãnh đạo BV vi phạm quy chế dân chủ cơ sở. Thậm chí, chỉ đạo cấp dưới làm trái các quy định của Nhà nước về quy trình bỏ phiếu tín nhiệm chức danh lãnh đạo. Dư luận có quyền nghi ngờ có sự khuất tất trong quá trình bỏ phiếu tại BV. Đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ.

A.Đ

Đọc thêm