Dừng việc chuyển học sinh để trường đủ điều kiện lên chuẩn quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Liệt cho biết đã ra thông báo tạm dừng việc phân tuyến học sinh lớp 2,3,4,5 năm học 2022-2023...
Trường tiểu học Hoàng Liệt.
Trường tiểu học Hoàng Liệt.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Quý Thái, Phó chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết nắm được việc nhiều phụ huynh bức xúc trước thông tin phân tuyến tại trường Tiểu học Hoàng Liệt. Ngay sau đó, đơn vị đã trực tiếp chỉ đạo nhà trường dừng việc phân tuyến.

Theo ông Thái, việc trường lên chuẩn quốc gia là mục đích, mục tiêu rất tốt nhưng không thể nóng vội, phải có lộ trình rõ ràng. Quận đã chỉ đạo nhà trường dừng việc phân tuyến, họp phụ huynh ngay trong sáng 27/6 để lắng nghe ý kiến phụ huynh học sinh để tìm được thống nhất chung.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Liệt cho biết đã ra thông báo tạm dừng việc phân tuyến học sinh lớp 2,3,4,5 năm học 2022-2023. Ban đầu nhà trường dự kiến phân tuyến với 100 học sinh lớp 1; gần 400 học sinh lớp 2,3,4,5. Những học sinh được phân tuyến ở khu HH3 Linh Đàm gần trường Chu Văn An.

Việc phân tuyến với số học sinh này quận Hoàng Mai có nắm được, bà Hạnh cho biết, đối với phân tuyến lớp 1 quận đã ký, tuy nhiên từ lớp 2 đến lớp 5 nhà trường đã gửi kế hoạch lên. Hiện quận chưa có quyết định gửi về.

Lý giải việc tại sao quận chưa có quyết định gửi về nhưng nhà trường lại tự ra thông báo việc phân tuyến, bà Hạnh thừa nhận thiếu sót khi chưa nhận dấu đỏ của quận đồng thuận.

Trước đó, trường Tiểu học Hoàng Liệt thông báo về việc phân tuyến học sinh năm 2022-2023: "Để giảm số học sinh vào trường tiểu học, số lớp học, xây dựng trường chuẩn quốc gia, được sự chỉ đạo của UBND phường Hoàng Liệt, UBND quận Hoàng Mai về việc phân tuyến học sinh năm 2022-2023, nhà trường xin thông báo toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 khu vực HH3 (HH3A – tổ 28, HH3B – tổ 29, HH3C – tổ 30) được phân tuyến sang Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Hoàng Liệt", nội dung nhà trường thông báo.

Khi đọc được thông báo trên, nhiều phụ huynh có con thuộc diện chuyển sang trường Tiểu học Chu Văn An lo lắng, hoang mang.

Phụ huynh N.T.O có con đang học lớp 3A cho hay, chị không được thông báo từ cô giáo chú nhiệm. Đến ngày 26/6, chị nhìn thấy trang facebook của phụ huynh về việc chuyển học sinh qua trường Chu Văn An. Khi hỏi ban phụ huynh lớp, chị nhận được câu trả lời không ai biết. Sau đó, mọi người mới tá hoả rằng nhà trường dán ở bảng thông báo, trong khi thời điểm này nghỉ hè rất ít người đến trường.

Biết được thông tin trên, nhiều phụ huynh đã liên hệ với Ban giám hiệu nhà trường để tổ chức buổi gặp gỡ và giải đáp các thắc mắc của tập thể các phụ huynh. Tuy nhiên, các câu hỏi nhiều phụ huynh đưa ra chưa được nhà trường trả lời đầy đủ.

Theo chị O, sáng nay, chị nhận được thông báo mỗi lớp cử một phụ huynh đại diện họp với nhà trường. “Việc này chẳng khác “đánh úp” phụ huynh, học sinh. Chúng tôi rất hoang mang vì không nhận được thông tin chính thức từ giáo viên. Như vậy là nhà trường không tôn trọng phụ huynh, đặt chúng tôi vào tình thế đã rồi”, chị O cho biết.

Hơn nữa, thông qua người bạn có con học tại trường tiểu học Chu Văn An, chị O cho biết sĩ số đều trên 50 học sinh/lớp, có lớp thay nhau nghỉ luân phiên các ngày trong tuần.

Phụ huynh này cho biết thêm: “Khi tôi nói việc chuyển trường cháu đã oà khóc vì đã quen bạn, quen trường. Lớp cháu nhà tôi phần đông phải chuyển nhưng khi sang trường mới liệu có được học cùng nhau hay lại bị tách tiếp. Tôi lo khi cháu sang trường mới sẽ “sốc” tâm lý, mất vài tháng hoà nhập, làm quen lại từ đầu”.

Tương tự, anh T.Q.T (phụ huynh lớp 2A9) cũng không đồng tình với việc gần 500 con em học sinh từ lớp 1- lớp 5 đang theo học tại trường Tiểu học Hoàng Liệt bị chuyển sang trường khác.

Anh T cho biết trong các cuộc họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm không thông báo về việc này. “Chúng tôi vẫn được thông báo mua sách giáo khoa, đồng phục hay tiền ngoại khoá. Gia đình tôi cũng đã mua sách giáo khoa lớp 3 cho cháu hết gần 800 ngàn đồng. Tuy nhiên, sau đó trong nhóm cư dân bàn tán tôi mới biết chứ dán giấy ở trường thì có ai đến dịp hè mà biết”, anh T chia sẻ.

Con được tuyển vào trường theo đúng tuyến nhưng anh T cho biết không hiểu sao lại nằm trong diện phải chuyển trường. Trong khi đó, theo anh T, các lớp bên trường Chu Văn An đang rất đông, phải chia ca học thì thêm khoảng 300 học sinh này nhà trường có đảm bảo được đầy đủ cơ sở vật chất?.

“Mới đây chúng tôi đã đóng tiền điều hoà mỗi phụ huynh 500 ngàn đồng để các con đỡ nóng vậy mà nay đột ngột nhận được thông báo này. Nhỡ đâu khi chuyển sang trường mới họ lại có kế hoạch lên trường chuẩn quốc gia, con chúng tôi lại bị đẩy qua trường khác nữa sao?”, anh T băn khoăn.

Bà Phạm Đàm Thục Hạnh - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai cho biết, việc xây dựng trường chuẩn quốc gia ở quận Hoàng Mai là rất khó do số lượng học sinh ở các trường đông.

Theo tiêu chí trường chuẩn của Bộ GD&ĐT với bậc tiểu học là không quá 35 học sinh/lớp, mỗi trường không quá 30 lớp. Trên địa bàn phường Hoàng Liệt có 3 trường tiểu học với hơn 8.000 học sinh. Trong đó Trường Tiểu học Chu Văn An đang có khoảng 3.000 học sinh/47 phòng học, Trường Tiểu học Linh Đàm có 37 phòng, Trường Tiểu học Hoàng Liệt có 33 phòng học.

Đọc thêm