Dương Tử Quỳnh kết hôn với tỷ phú sau 19 năm yêu nhau

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 19 năm bên nhau, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh và tỷ phú người Pháp, Jean Todt, đã tổ chức đám cưới tại Thuỵ Sĩ.

Theo CNA, tin vui này được tay đua người Brazil – Felipe Masa hé lộ trên Instagram vào ngày 28/7 bằng những bức ảnh chụp từ hôn lễ của Dương Tử Quỳnh và Jean Todt đồng thời gửi lời chúc phúc đến cặp đôi mới cưới.

Dương Tử Quỳnh và tỷ phú Jean Todt đã chính thức trở thành vợ chồng sau 19 năm bên nhau.
Dương Tử Quỳnh và tỷ phú Jean Todt đã chính thức trở thành vợ chồng sau 19 năm bên nhau.

Có thể thấy trong ảnh, Dương Tử Quỳnh mặc váy dáng dài màu be sánh vai Jean Todt lịch lãm với vest, cùng cắt bánh cưới.

Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức kín đáo, ấm cúng, riêng tư với sự tham gia của người thân và bạn bè lâu năm.

Trong tấm thiệp mời gửi đến khách, cặp đôi viết: "Chúng tôi gặp nhau ở Thượng Hải vào ngày 4/6/2004. Ngày 26/7/2004, tôi cầu hôn Dương Tử Quỳnh và cô ấy đã đồng ý. Sau 6992 ngày dài đằng đẵng, vào ngày 27/7, tại Geneva, chúng tôi đã cùng nhau kỷ niệm khoảnh khắc đặc biệt này với sự đồng hành của gia đình và bạn bè".

Dương Tử Quỳnh và chồng quen nhau tại một sự kiện từ năm 2004. Chỉ một thời gian ngắn sau khi quen nhau, Jean Todt đã ngỏ lời cầu hôn nữ diễn viên và được cô chấp nhận.

Dương Tử Quỳnh (61 tuổi) đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983. Sau đó, cô tới Hong Kong bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trước khi sang Mỹ. Dương Tử Quỳnh đã xuất hiện trong những bộ phim nổi tiếng như Avatar 2, Crazy Rich Asians,Tomorrow Never Dies, Memoirs of a Geisha... Vào tháng 3/2023, cô đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ nữ châu Á đầu tiên giành được tượng vàng Oscar với giải Nữ diễn viên xuất sắc.

Jean Todt (78 tuổi) là doanh nhân người Pháp, từng là Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari, Chủ tịch Liên đoàn ôtô quốc tế (FIA). Theo các nguồn tin, khối tài sản của Jean Todt tính đến năm 2022 lên tới con số 16 triệu USD.

Đọc thêm