Duyệt binh như ông Trump muốn, tốn đến 30 triệu USD

(PLO) - Một cuộc duyệt binh như Tổng thống Donald Trump đang muốn tổ chức ở Washington có thể tốn đến 30 triệu USD tiền thuế của người dân, Reuters dẫn lời người phụ trách ngân sách Nhà Trắng cho biết.
Một cuộc duyệt binh như Tổng thống Donald Trump đang muốn tổ chức ở Washington có thể tốn đến 30 triệu USD tiền thuế của người dân, Reuters dẫn lời người phụ trách ngân sách Nhà Trắng cho biết.
Một cuộc duyệt binh như Tổng thống Donald Trump đang muốn tổ chức ở Washington có thể tốn đến 30 triệu USD tiền thuế của người dân, Reuters dẫn lời người phụ trách ngân sách Nhà Trắng cho biết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Reuters, thông tin trên được ông Mick Mulvaney đưa ra tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ nhằm bảo vệ kế hoạch chi tiêu trị giá 4,4 nghìn tỉ USD.

“Theo các ước tính mà tôi đã được xem, những ước tính rất sơ bộ, chi phí sẽ rơi vào khoảng 10 triệu đến 30 triệu USD, tùy thuộc vào độ dài. Rõ ràng một cuộc duyệt binh kéo dài trong 1 giờ khác với một cuộc duyệt binh 5 giờ về chi phí, trang thiết bị và các loại đồ dùng”, ông Mulvaney, Giám đốc Văn phòng quản lý và ngân sách của Mỹ, cho hay.

Theo truyền thông Mỹ, ông Trump nảy ra ý định phô diễn sức mạnh quân sự của Mỹ sau chuyến đi Pháp hồi năm 2017. Khi đó, ông và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cùng xem các lực lượng phòng vệ của Pháp diễu hành dọc đại lộ Champs-Elysees ở Paris.

Ông Trump đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ xem xét về việc trình diễn sức mạnh quân sự để ông đánh giá về khả năng tiến hành một cuộc duyệt binh.

Phát biểu hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis cho biết ông tin rằng ông Trump muốn tổ chức duyệt binh ở Washington nhưng cũng không loại trừ khả năng cuộc duyệt binh như vậy sẽ tổ chức ở địa điểm khác. 

Tuy nhiên, ý định này cũng đang vấp phải các chỉ trích cho rằng đây là một ý tưởng lố bịch ở thời điểm Lầu Năm Góc đang chật vật chi trả chi phí đào tạo, hỗ trợ và nhân lực.