EU 'để mắt' đến lĩnh vực ngân hàng, năng lượng trong gói trừng phạt mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói với tờ Bild am Sonntag rằng Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét các biện pháp chống lại lĩnh vực ngân hàng, cụ thể là Sberbank, cũng như các hạn chế trong lĩnh vực năng lượng trong khi\ thảo luận thêm về các biện pháp trừng phạt đối với Nga.|
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: AP
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: AP

Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, bình luận về những điểm chính của gói trừng phạt mới chống lại Nga, người đứng đầu Ủy ban châu Âu ngày 17/4 cho biết: "Chúng tôi tiếp tục xem xét lĩnh vực ngân hàng, cụ thể là Sberbank, chiếm 37% lĩnh vực ngân hàng của Nga. Và tất nhiên, lĩnh vực năng lượng sẽ được thảo luận".

"Liên minh châu Âu đang phát triển các "cơ chế thông minh" cho phép dầu được đưa vào gói trừng phạt tiếp theo chống lại Nga", bà nhấn mạnh.

Bà Ursula von der Leyen bác bỏ những lời chỉ trích chống lại Chính phủ Đức, bị cáo buộc là đã làm "đình trệ" các lệnh trừng phạt chống Nga. Bà nhấn mạnh, Đức đã hỗ trợ Ukraine trong nhiều năm và thông qua cả 5 gói trừng phạt trong vòng 48 giờ.

Phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga sau khi Nga tiến hành Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ngày 3/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng những bước đi này của phương Tây là "một loại thuế đánh vào độc lập." Ông nói rằng ông chắc chắn "cơn cuồng loạn này sẽ sớm lắng xuống" và sẽ sớm tìm thấy một giải pháp cho tình hình xung đột tại Ukraine.