EU xem xét khả năng hợp tác với Taliban

(PLVN) -  Tại cuộc họp về Afghanistan ngày 2/9, các bộ trưởng ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) đã thảo luận về cách tương tác với Taliban, đặc biệt là viện trợ nhân đạo và ứng phó với làn sóng người tị nạn Afghanistan có thể xảy ra.
Các cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng và các Ngoại trưởng EU liên quan đến tình hình ở Afghanistan diễn ra tại Slovenia, quốc gia hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU.

"Mục đích của cuộc họp là cố gắng đạt được một thỏa thuận về sự can dự phối hợp với Taliban trên cơ sở một số điều kiện nhất định và về khả năng hợp tác với các bên trong khu vực", người đứng đầu chính sách đối ngoại của khối Josep Borrell nói với các nhà báo trước khi cuộc họp bắt đầu. Tuy nhiên, ông Borrell nhấn mạnh điều này "không có nghĩa là phải công nhận mà đòi hỏi sự hợp tác với Taliban".

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho biết trong cuộc họp, điều quan trọng là Đức phải đặt ra một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như thành lập một chính phủ bao trùm, bảo vệ nhân quyền và quyền phụ nữ, và Afghanistan không trở thành thiên đường của những kẻ khủng bố.

Bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg Jean Asselborn nhấn mạnh rằng Taliban phải nhận thức được rằng nếu không có sự trợ giúp của quốc tế, đất nước sẽ sụp đổ. Ông nói: “Châu Âu không thể là một Châu Âu tích cực nếu nó hạn chế số lượng người tị nạn". Sự cần thiết phải cho phép những người Afghanistan có nguy cơ đến châu Âu đã được một số ngoại trưởng EU khác nhấn mạnh.

Hôm nay, các bộ trưởng sẽ thảo luận về quan hệ EU-Trung Quốc, cách tiếp cận của EU đối với các nước vùng Vịnh và hợp tác của EU với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar sẽ trình bày quan điểm của mình tại cuộc họp.

Xem xét khả năng thành lập một lực lượng phản ứng nhanh của EU

Trong khi đó, cuộc thảo luận của các bộ trưởng quốc phòng của Liên minh châu Âu diễn ra cùng ngày đã thảo luận về các cách thức tăng cường khả năng vũ trang của khối để đối phó với các cuộc khủng hoảng trong tương lai một cách độc lập hơn.

Cuộc họp diễn ra sau cuộc sơ tán của công dân EU và những người khác khỏi Afghanistan trước khi Mỹ rút quân. Các nước EU đã thất bại trong việc sơ tán nhiều công dân Afghanistan từng làm việc cho họ.

Các bộ trưởng quốc phòng EU đã hội đàm vào thứ Năm tại Slovenia, quốc gia hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU. Họ đã trao đổi quan điểm về việc có nên thành lập một lực lượng phản ứng nhanh của EU hay không. Một hệ thống gồm các nhóm chiến đấu như vậy đã có sẵn, nhưng nó chưa bao giờ được đưa vào sử dụng.

Giám đốc chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell nói với các phóng viên sau cuộc họp rằng các nước thành viên hiện có hiểu biết chung về những thách thức và mối đe dọa mà họ phải đối mặt. Ông nói, "Afghanistan là một ví dụ điển hình, một tấm gương kịp thời để huy động ý chí của các quốc gia thành viên và hiểu rằng không có cách nào khác để đối mặt với tình hình mới hơn là tự mình có năng lực hành động."

Ông nói thêm rằng ý tưởng tạo ra một lực lượng như vậy vẫn chưa được chia sẻ nhất trí trong khối. Nhưng ông ấy đã bày tỏ ý định của mình để hướng tới mục tiêu này.