Festival sinh viên Kiến trúc toàn quốc diễn ra ngày 21 – 24/4 tại Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 20/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc họp về công tác phối hợp tổ chức Liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc 2024 tại Thừa Thiên Huế.
Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Dự kiến, Festival sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ sẽ được tổ chức từ ngày 21 - 24/4/2024 tại Thành phố Huế với chủ đề “Huế – Tuổi trẻ với di sản”.

Festival sinh viên Kiến trúc lần thứ XIV được tổ chức cũng là dịp để đề cao, quảng bá rộng rãi các giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc của Cố đô Huế - Thành phố di sản đầu tiên của Việt Nam. Với chủ đề “Huế – Tuổi trẻ với di sản”, Festival hứa hẹn khơi gợi nhiều ý tưởng và cảm hứng cho người tham gia để Festival thực sự là một sân chơi sáng tạo cho sinh viên.

Liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc (gọi tắt là Festival) là một hoạt động truyền thống của Hội Kiến trúc sư (KTS) Việt Nam được tổ chức 2 năm một lần. Đây là cơ hội tăng cường mối liên hệ giữa các cơ sở đào tạo KTS trong nước, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên kiến trúc toàn quốc được trải nghiệm các di sản và văn hóa các vùng miền đất nước, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm giữa các trường đại học và truyền cảm hứng sáng tạo, yêu nghề cho các em.

Sự kiện hứa hẹn sẽ giúp kết nối sinh viên và giảng viên các trường đào tạo kiến trúc trong cả nước và quốc tế. Sinh viên sẽ có điều kiện tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị Huế, về các giải pháp trong bảo tồn di sản và gắn kết di sản trong quá trình phát triển đô thị, xây dựng bản sắc đô thị trên nền di sản văn hóa và thiên nhiên của đô thị Huế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp trong công tác tổ chức, bảo đảm an toàn, an ninh, chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên và giảng viên tìm hiểu về các giá trị di sản văn hóa Huế.

Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, có sự phối hợp nhịp nhàng ở các khâu, đảm bảo các điều kiện để liên hoan diễn ra thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp. Liên hoan là cơ hội để tỉnh quảng bá hình ảnh, thể hiện tinh thần mến khách, thân thiện của con người và mảnh đất Cố đô Huế. Qua đó, lan tỏa thế mạnh văn hóa di sản kiến trúc Huế đến với mọi miền đất nước và thế giới.

Đọc thêm