Gã con rể sát hại mẹ vợ tù cả đời

TAND tỉnh Long An vừa đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động tại sân vận động huyện Vĩnh Hưng vụ con rể giết mẹ vợ và tuyên phạt bị cáo Tô Ngọc Minh (42 tuổi, ở ấp Rạch Bùi, Thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) tù chung thân về hai tội giết người, cướp tài sản...

TAND tỉnh Long An vừa đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động tại sân vận động huyện Vĩnh Hưng vụ con rể giết mẹ vợ và tuyên phạt bị cáo Tô Ngọc Minh (42 tuổi, ở ấp Rạch Bùi, Thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) tù chung thân về hai tội giết người, cướp tài sản.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ lâu nên chiều 12/9/2011, Minh đang ngồi giặt quần áo phía sau nhà thì bị mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (47 tuổi, ở cùng ấp) đến chửi mắng. Trong lúc tức giận, Minh dùng khúc cây đập vào đầu bà Hồng khiến nạn nhân ngất xỉu rồi lấy quần đang giặt siết cổ mẹ vợ.

Sau khi lột sạch vàng bạc của bà Hồng, Minh giấu xác mẹ vợ vào tủ rồi bỏ trốn sang Campuchia đánh bạc. Chiều 14/9, Minh bị bắt.

Liên Xuân

Đọc thêm