Gã sửa xe rải đinh trên cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng, đang điều tra Lê Trung Hiếu về hành vi rải đinh xuống cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.
Đối tượng Lê Trung Hiếu. Ảnh: Công an Thành phố Hải Phòng.
Đối tượng Lê Trung Hiếu. Ảnh: Công an Thành phố Hải Phòng.

Thời gian gần đây, nhân viên Xí nghiệp quản lý, bảo dưỡng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện (Xí nghiệp) và người tham gia giao thông bức xúc, lo ngại trước hiện tượng nhiều đinh sắt loại 5 cm rải rác trên mặt cầu Tân Vũ -Lạch Huyện. 

Từ ngày 19/11 đến ngày 12/12, nhân viên Xí nghiệp đã 10 lần phát hiện đinh sắt trên mặt cầu. Có 14 xe máy bị xịt lốp do đinh, trong đó có 9 người dân và 5 công nhân của Xí nghiệp.

Nhận thông tin về vụ việc, Công an Thành phố Hải Phòng đã tiến hành điều tra, xác định Lê Trung Hiếu (sinh năm 1998, ở thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải) là nghi phạm rải đinh. Hiếu nghiện ma túy, mở hiệu sửa chữa xe máy tại nhà, ngay chân cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.

Trước cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận, bố Hiếu làm nghề xây dựng nên trong nhà thường có nhiều loại đinh cũ và mới làm cốp pha. Nảy sinh ý đồ xịt lốp xe qua cầu để chủ xe thành khách hàng của mình, đầu tháng 11/2018, Hiếu lái xe máy mang theo 0,5 kg định, vừa đi vừa lấy đinh trong túi vứt xuống mặt cầu.

Nhiều xe máy thành nạn nhân của Hiếu, phải đến hiệu sửa xe của Hiếu vá xăm với giá 20.000 đồng/vmiếng vá hoặc thay xăm với giá 90.000 đồng/cái.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý.

Cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện có tổng chiều dài 5,443 km, một trong những cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á của Việt Nam.

Cầu thi công bằng công nghệ SBS và đúc hẫng cân bằng, nằm trên đoạn tuyến từ Km 2+810 đến Km 15+630 thuộc dự án đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện.

Cầu được đưa vào sử dụng từ ngày 2/9/2017.

Đọc thêm