Gã thanh niên ở nhờ hại đời con gái chủ quán nước mía

(PLVN) -Ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa ra Quyết định Khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Kiên (SN 1999, ngụ huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.
Đối tượng Kiên tại cơ quan công an
Đối tượng Kiên tại cơ quan công an

Điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2014 đến năm 2018, Kiên vào Đắk Lắk làm thuê, sau đó có quan hệ tình cảm yêu đương với cháu Nguyễn Thúy An (SN 2003, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột).

Đến tháng 3/2018, gia đình cháu An thuê nhà mở quán bán nước mía ở xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) và cho Kiên ở lại trong quán. Từ tháng 9 đến tháng 12/2018, Kiên đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu An dẫn đến An có thai.

Phát hiện sự việc, gia đình cháu An đã làm đơn tố cáo hành vi của Kiên đến cơ quan công an.

Tại bản kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TP. Đà Nẵng xác định bé gái sau khi sinh là con ruột của Kiên.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Đọc thêm