Gã thanh niên táo tợn dùng xung điện tấn công cả ông nội lẫn anh họ để cướp tài sản

(PLVN) - Sáng 9/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố bị can Hồ Ngọc Thẳng (SN 2000, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng) về 02 tội “Cướp giật tài sản” và “Cướp tài sản”.
Bị can Hồ Ngọc Thẳng
Bị can Hồ Ngọc Thẳng

Theo kết quả điều tra, tối ngày 29/6/2019, Thẳng điều khiển xe máy từ TP Rạch Giá đến huyện Giồng Riềng, tìm người sơ hở để cướp giật. Khi đến khu phố 3, thị trấn Giồng Riềng, thấy chị Nguyễn Thị Loan (chủ cửa hàng tạp hóa) có đeo sợi dây chuyền bằng vàng, Thẳng liền giả vờ mua nước ngọt, sau đó lợi dụng sơ hở, giật sợi dây chuyền rồi lên xe bỏ chạy.

Chị Loan truy hô và đuổi theo nắm cổ áo Thẳng nên bị gã thanh niên điều khiển xe kéo lê một đoạn trước khi hất ngã xuống đường rồi tẩu thoát. Sau gần 1 tuần lẩn trốn, đến ngày 05/7, Thẳng bị Cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ.

Cán bộ điều tra lấy lời khai bị can Hồ Ngọc Thẳng
Cán bộ điều tra lấy lời khai bị can Hồ Ngọc Thẳng

Tại cơ quan công an Thẳng còn khai nhận, trước đó một ngày, rạng sáng ngày 28/6/2019, Thẳng lẻn vào nhà ông Hồ Ngọc Điệp (là ông nội Thẳng) ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng mục đích tìm tài sản trộm bán lấy tiền tiêu xài. Ông Điệp phát hiện, Thẳng chui xuống gầm giường trốn nhưng bị ông Điệp nắm tay lôi ra thì Thẳng liền dùng đèn pin (loại có xung điện) chích vào tay ông nội của mình làm ông ngã ngửa ra giường.

Nghe tiếng ông Điệp la, anh Huỳnh Văn Ri (cháu ngoại ông Điệp) đang ngủ ở nhà trên liền chạy xuống ứng cứu. Thấy vậy, Thẳng tiếp tục dùng đèn pin chích điện làm anh Ri ngã lăn ra đất rồi cướp chiếc điện thoại SamSung Galaxy A7 của anh Ri, tẩu thoát. 

Qua kết quả giám định giá trị tài sản gồm 01 sợi dây chuyền bằng vàng loại 18k trọng lượng 6,9 chỉ có giá trên 20 triệu đồng và 01 ĐTDĐ có giá trên 3 triệu đồng; tổng giá trị tài sản do Thẳng cướp và cướp giật trên 24 triệu đồng./.

Đọc thêm