Gã trai cướp mạng em của bạn gái từ chuyện nhỏ nhặt

(PLVN) - TAND Cấp cao tại TP HCM vừa đưa bị cáo Nguyễn Nhật Linh (SN 1988 tại Đồng Nai) ra xét xử phúc thẩm về tội “Giết người”. Sau khi nghị án, HĐXX đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm bị cáo Linh 18 năm tù. Bởi theo HĐXX phúc thẩm, bị cáo Linh không có tình tiết giảm nhẹ mới nào để xem xét.
Ảnh minh họa từ internet
Ảnh minh họa từ internet

Theo bản án sơ thẩm, chiều 5/1, Linh đến nhà bạn gái là chị Đào Thị Liên tại (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đón chị Liên đi chơi. Trên đường đi, họ gặp em trai của chị Liên là anh Đào Minh Tâm. Thấy chị gái đi chơi với Linh, anh Tâm hỏi Linh đã vào xin phép cha mẹ anh chưa. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Bực tức, anh Tâm dùng mũ bảo hiểm ném về phía Linh nhưng không trúng. Do được mọi người can ngăn nên Linh chở Chị Liên bỏ đi. Tuy nhiên, do vẫn còn tức giận vì bị Tâm chửi, ném mũ bảo hiểm về phía mình nên Linh đã quay lại tìm anh Tâm. Ẩu đả xảy ra, Linh đã dùng dao bấm tấn công anh Tâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Linh bỏ chạy và quăng hung khí vào lô cao su gần đó. Hai ngày sau, Linh ra công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Đọc thêm