Gã trung niên lừa phụ nữ vào nhà nghỉ, chuốc thuốc mê

(PLVN) - Biết chị T "có điều kiện", Hiếu vờ mời chị đi dự khai trương quán karaoke rồi đưa chị vào nhà nghỉ, cho uống sữa tẩm thuốc mê, lấy hết vàng và tiền của nạn nhân...
Nghi phạm Hà Văn Hiếu.
Nghi phạm Hà Văn Hiếu.
Thông tin ban đầu, chị T.T.T.T (39 tuổi) quen biết ông Hà Văn Hiếu (51 tuổi, cùng ngụ TP HCM) qua Facebook. Biết chị T là người "có điều kiện”, ông Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị T.

Trưa 6/12, Hiếu đến nhà chị T chơi và giả vờ mời chị T đi dự khai trương quán karaoke do Hiếu làm chủ. Nghe lời “mật ngọt”, chị T đeo nhiều trang sức bằng vàng đi cùng Hiếu. Khi cả hai đi đến phường An Hòa (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), lấy lý do còn sớm, Hiếu rủ chị T vào nhà nghỉ để nghỉ trưa và chị T đồng ý.

Cả hai đến nhà nghỉ “M.H” thuộc Khu phố 2, phường An Hòa, thuê phòng nghỉ. Tại đây, Hiếu đưa cho chị T một hộp sữa đậu nành ( Hiếu tẩm thuốc mê từ trước) để chị T uống.

Sau khi uống sữa, chị T cảm thấy buồn ngủ rồi nhanh chóng không còn nhận thức. Hiếu đã lấy đi 21 vòng đeo tay bằng vàng 18k; 1 sợi dây chuyền, 1 điện thoại hiệu SamSung A7 và hơn 4 triệu đồng của chị T, tổng tài sản hơn 90 triệu đồng, rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Thấy nghi vấn, nhân viên nhà nghỉ kiểm tra phòng thì phát hiện chị T hôn mê nên đã đưa đến bệnh viện cấp cứu và trình báo Công an.

Nhận tin báo, Công an thành phố Biên Hòa đến khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi phạm. Ngày 3/2, lực lượng chức năng bắt giữ Hiếu tại Dĩ An, Bình Dương.

Tại cơ quan điều tra, Hà Văn Hiếu đã khai nhận hành vi phạm tội.

Công an thành phố Biên Hòa kêu gọi ai là nạn nhân của Hà Văn Hiếu nhanh chóng liên hệ qua số điện thoại của đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Biên Hòa – 02513.825.098, để phối hợp làm rõ những hành vi phạm tội của đối tượng.

Đọc thêm