Gần 1 tấn nội tạng bốc mùi trên xe khách

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một xe khách chở gần 1 tấn nội tạng động vật như trâu, bò, lợn, gà... đã bốc mùi hôi thối vừa bị Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) phát hiện.
Gần 1 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối bị phát hiện trên xe khách.
Gần 1 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối bị phát hiện trên xe khách.

Sáng 9/4, Trung tá Hồ Văn Thành, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Diễn Châu Phòng CSGT (Công an Nghệ An) cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô khách vận chuyển 985kg sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối.

Theo đó, vào khoảng 23h30 ngày 8/4 tại Quốc lộ 1A, thuộc xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), Trạm CSGT Diễn Châu tiến hành kiểm tra xe ô tô khách do tài xế Võ Văn Bình (SN 1967, trú tỉnh Vĩnh Long) điều khiển. 

 
Các sản phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối.
Các sản phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện trên xe chở 11 thùng xốp bên trong chứa nội tạng động vật đông lạnh của trâu, bò, lợn, trứng non gà. Tất cả các sản phẩm trên đều bốc mùi hôi thối. Lái xe không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch và chứng minh nguồn gốc số sản phẩm trên. 

Tổ công tác đã yêu cầu lái xe về trụ sở công an lập biên bản làm rõ làm việc và xử lý sản phẩm động vật bốc mùi theo quy định của pháp luật.